• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đối phó với Trung Quốc, Ấn Độ xây hầm ngầm chiến lược xuyên lòng sông để vận chuyển vũ khí

An ninh trật tự 15/07/2020 19:13

(Tổ Quốc) - Hầm ngầm 4 làn đường dưới nước dài 14,85 km sẽ nằm gần biên giới với Trung Quốc giúp Quân đội Ấn Độ vận chuyển nhanh chóng vũ khí và hàng tiếp viện quân sự nếu xảy ra xung đột.

Tờ Hindustan Times đưa tin, Chính phủ trung ương Ấn Độ của Thủ tướng Narendra Modi đã chấp thuận về mặt nguyên tắc cho phép xây dựng một đường hầm chiến lược bên dưới dòng sông Brahmaputra để kết nối hoạt động giữa địa bàn Assam và Arunachal Pradesh trong mọi điều kiện thời tiết.

Hầm ngầm 4 làn đường dưới nước này kết nối hai thị trấn Gohpur và Numaligarh ở Assam sẽ nằm gần biên giới Trung Quốc, qua đó giúp vận chuyển nhanh chóng phương tiện chiến đấu và hàng tiếp viện quân sự. Các phương tiện vận tải sử dụng đường hầm có thể di chuyển với tốc độ 80 km/h.

Hoạt động xây dựng đường hầm dài 14,85 km dự kiến ​​sẽ bắt đầu khởi công vào tháng 12 năm nay và sẽ được Công ty TNHH Phát triển Cơ sở hạ tầng và Đường cao tốc Quốc gia Ấn Độ phối hợp với Tập đoàn Louis Berger của Mỹ cùng thực hiện. Kế hoạch thi công sẽ được tiến hành theo 3 giai đoạn.

Đối phó với Trung Quốc, Ấn Độ xây hầm ngầm chiến lược xuyên lòng sông để vận chuyển vũ khí - Ảnh 1.

Căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc gia tăng dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh sau khi binh lính hai nước đụng độ tại thung lũng Galwan đêm 15/6

Đây là lần đầu tiên Ấn Độ sẽ xây dựng một đường hầm dưới sông và dự kiến sẽ dài hơn đường hầm dưới nước đang được Trung Quốc xây dựng dưới lòng hồ Taihu ở tỉnh Giang Tô.

Đường hầm được đề xuất xây dựng đặc biệt quan trọng với Ấn Độ về mặt chiến lược vì nó sẽ là tuyến đường kết nối lâu năm giữa Assam và Arunachal Pradesh.

Quân đội Ấn Độ đã đề nghị xây dựng đường hầm thay vì các cây cầu có nguy cơ bị lực lượng đối phương tấn công.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới gia tăng giữa Ấn Độ và Trung Quốc dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh sau khi binh lính hai nước đụng độ tại thung lũng Galwan đêm 15/6 vừa qua.

Quân đội Ấn Độ cho biết ít nhất 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng. Hai bên đã cáo buộc lẫn nhau không giữ cam kết tôn trọng LAC tại thung lũng Galwan.

Cảnh sát biên phòng Ấn Độ tháo rời và lắp ráp 2 khẩu súng bằng một tay trong 26 giây

Tú Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ