• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Ẩn tình" đồn đoán thương vụ Mỹ bán vũ khí mới cho Saudi Arabia

Thế giới 28/05/2020 16:12

(Tổ Quốc) - Thượng nghị sĩ Dân chủ – Bob Menendez đưa ra khả năng chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc thương vụ mua bán vũ khí mới với Saudi Arabia.

Theo CNN, chính quyền Tổng thống Trump có thể đang cân nhắc thương vụ vũ khí khác với Saudi Arabia mặc dù sự thật điều này đối mặt với nghi ngờ từ Đảng dân chủ tin tưởng Ngoại trưởng Pompeo có thể đã đề nghị sa thải một cơ quan giám sát độc lập vì ông đang trong quá trình điều tra gây tranh cãi.

"Ẩn tình" đồn đoán thương vụ Mỹ bán vũ khí mới cho Saudi Arabia - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong một bình luận trên CNN, Thượng nghị sĩ Dân chủ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thượng viện – Bob Menendez cho biết ông đã phát hiện rằng chính quyền Mỹ đang tiếp tục thương vụ vũ khi bí mật với Saudi Arabia.

"Trước khi lệnh phong tỏa trong đại dịch áp dụng, tôi đã nhận được dự thảo tài liệu Bộ Ngoại giao Mỹ về thương vụ vũ khí chưa từng tiết lộ trước đó mặc dù Saudi Arabia dường như muốn thoát khỏi cuộc chiến tàn khốc ở Yemen và mặc dù hầu hết các thành viên của Quốc hội từ chối bán vũ khí cho Saudi Arabia", Thượng nghị sĩ Dân chủ New Jersey cho biết.

"Chính quyền Mỹ đã từ chối đưa ra câu trả lời về thương vụ vũ khí mới với Saudi Arabia cũng như nói rõ việc làm thế nào để phù hợp với các giá trị của Mỹ cũng như mục tiêu an ninh quốc gia", ông nói thêm.

"Đây không phải là vấn đề biệt lập", ông Menendez nói đồng thời chỉ ra sự thật rằng việc theo đuổi thương vụ vũ khí mới với Riyadh diễn ra trong bối cảnh Washington muốn làm lành sau động thái Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa sa thải Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ Steve Linick ngày 15-5.

Ông Menendez không tiết lộ bằng cách nào ông có tài liệu này.

Tờ the Daily Beast đã đưa ra báo cáo đầu tiên rằng chính quyền Mỹ đang cân nhắc thương vụ vũ khí mới với Saudi Arabia.

"Là vấn đề của chính sách, chúng tôi không bình luận hay xác nhận về việc mua bán quốc phòng cho đến khi có thông báo chính thức từ Quốc hội", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

CNN có tiết lộ việc Ngoại trưởng Pompeo có từ chối tham gia một cuộc phỏng vấn với văn

phòng Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao trong nỗ lực điều tra về thảo thuận vũ khí năm ngoái cũng như ngỏ ý về động cơ sa thải ông Linick.

Tuy nhiên, mặc dù đối mặt với nhiều nghi ngờ từ thương vụ vũ khí năm ngoái giữa Mỹ và Saudi Arabia trong vụ việc của ông Linick nhưng ông Menendez nói rằng chính quyền Tổng thống Turmp đang muốn tiến tới một thương vụ vũ khí khác với Saudi Arabia.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ