• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Anh "dậy sóng": Sa thải Bộ trưởng Quốc phòng, rò rỉ bí mật Huawei

Thế giới 02/05/2019 10:03

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Anh Theresa May ngày 1/5 đã sa thải Bộ trưởng quốc phòng về vụ rò rỉ các cuộc thảo luận trong Hội đồng An ninh Quốc gia về công ty viễn thông Trung Quốc Huawei.

Theo Reuters, đây là đồng minh mới nhất của bà May trong chính phủ phải ra đi.

Sự sa thải bất ngờ Gavin Williamson, người đã "vất vả" phủ nhận sự liên quan đến vụ rò rỉ, là một đòn giáng khác vào bà May, người đang gặp nhiều khó khăn với tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU.

Vụ việc này cũng cho thấy cách đội ngũ của bà May giải quyết nghiêm túc vụ rò rỉ từ Hội đồng An ninh Quốc gia, nơi thảo luận về an ninh quốc gia, phối hợp cùng tình báo và chiến lược quốc phòng của Anh.

Anh dậy sóng: Sa thải Bộ trưởng Quốc phòng, rò rỉ bí mật Huawei - Ảnh 1.

Chính quyền bà May đang nghiêm túc xem xét vụ việc rò rỉ này. (Nguồn: EPA)

Sự bí mật của các cuộc thảo luận quan trọng này đã bị phá vỡ vào tháng trước khi tờ Telegraph đưa tin Anh sẽ cho phép Huawei đóng vai trò xây dựng các bộ phận của mạng 5G, điều đẩy London vào tình thế bất hòa với Washington về quá trình phát triển thế hệ công nghệ kết nối tiếp theo.

Trong một bức thư gửi Williamson, bà May đã viết rằng một cuộc điều tra về vụ rò rỉ này đã cung cấp "bằng chứng thuyết phục cho thấy trách nhiệm của ông đối với việc tiết lộ trái phép".

Williamson, người đã nhanh chóng vươn lên trong hàng ngũ của Đảng Bảo thủ cầm quyền sau khi ủng hộ bà May trở thành Thủ tướng năm 2016, bác bỏ việc chịu trách nhiệm.

"Tôi rất tiếc rằng bà nhận thấy những rò rỉ gần đây từ Hội đồng an ninh quốc gia bắt nguồn từ bộ phận của tôi…Tôi kiên trì bác bỏ mọi cách rằng tôi không liên quan đến vụ rò rỉ này và tôi tin tưởng rằng một cuộc điều tra kỹ lưỡng và chính thức sẽ minh chứng cho lập trường của tôi."

Bà May đã bổ nhiệm Bộ trưởng phát triển quốc tế Penny Mordistic kế nhiệm ông Williamson làm Bộ trưởng quốc phòng, và bổ nhiệm Bộ trưởng phụ trách vấn đề trại giam Rory Stewart vào vai trò trước đây của Mordaunt. Mordistic sẽ là Bộ trưởng quốc phòng nữ đầu tiên của Anh.

Theo Reuters, bà May đã chứng kiến nhiều vị trí nội các phải thay đổi, trong đó việc họ chủ động rời đi nhiều hơn là bị sa thải.

Đối với một số người trong Đảng Bảo thủ, Williamson là một lựa chọn khá khó hiểu cho vị trí Bộ trưởng quốc phòng sau khi người tiền nhiệm Michael Fallon từ chức sau vụ bê bối quấy rối tình dục vào năm 2017, Reuters cũng cho biết.

Đồng nghiệp của ông, Bộ trưởng Ngoại giao Jeremy Hunt, nói ông rất tiếc về sự ra đi của Williamson "nhưng vì tình hình không có kết quả nào khác", PA dẫn lời ông Hunt trong hành trình tới Addis Ababa.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ