• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Anh "đổ thêm dầu" vào tranh chấp nóng Nga, Ukraine tại Biển Azov?

Thế giới 20/11/2018 11:00

(Tổ Quốc) - Ngày 20/11, Bộ Ngoại giao Anh kêu gọi Nga chấm dứt việc từ chối các tàu Ukraine và quốc tế đi vào Biển Azov.

Nga và Ukraine hiện đang đối mặt với căng thẳng leo thang tại vùng Biển Azov. Cả hai bên đều cho rằng, bên kia đã bắt giữ các tàu của mình một cách bất hợp pháp.

"Việc Nga tiếp tục ngăn cản các tàu đi vào các cảng của Ukraine tại Biển Azov, đang gây bất ổn cho nền kinh tế khu vực. Đi kèm với các lệnh cấm qua lại là sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Nga ở vùng biển này", một thông cáo của Bộ Ngoại giao Anh nêu rõ.

Anh đổ thêm dầu vào tranh chấp nóng Nga, Ukraine tại Biển Azov? - Ảnh 1.

Theo cơ quan đối ngoại Anh, Nga đã không cho tàu Ukraine và quốc tế đi qua Biển Azov thông qua các chiến dịch tạm dừng và lục soát các tàu chở hàng đến và rời đi từ các cảng Ukraine.

"Điều này đã dẫn tới tình trạng trì hoãn, gia tăng đáng kể chi phí và giảm nguồn thu cho các cảng của Ukraine," Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh. "Cho tới nay, hơn 200 tàu đã bị ảnh hưởng bởi một chính sách có tác động tiêu cực tới nền kinh tế Ukraine, và phá hoại chủ quyền của nước này".

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh cũng bày tỏ sự quan ngại trước việc Nga tăng cường hiện diện quân sự tại Biển Azov. "Chúng tôi kêu gọi Nga mở lại thông thương cho các tàu chở hàng đi qua Eo Kerch và tại Biển Azov", người này nói.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine tại Biển Azov bắt đầu vào năm nay, khi Ukraine giữ hai tàu của Nga trên đường tới Crimea – từng thuộc lãnh thổ của Ukraine trước khi sáp nhập vào Nga năm 2014. Nga gọi hành động này là "khủng bố đại dương" và gia tăng các hoạt động tuần tra ngoài biển dọc theo bờ Azov, bị Ukraine chỉ trích là bất hợp pháp.

Xung đột leo thang vào tháng Mười sau khi quốc hội Ukraine thông qua một dự thảo luật cho phép Kiev mở rộng kiểm soát lãnh hải thêm 12 dặm (khoảng hơn 19km) bên ngoài bờ biển phía nam, nhằm phục vụ cho hoạt động chống buôn lậu tại Biển Đen.

Trong một chuyến công du tới Kiev mới đây, người phụ trách chính sách láng giềng của EU Johannes Hahn cảnh báo, tranh chấp giữa hai nước đang là vấn đề nóng trên bàn nghị sự của châu Âu.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ