• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ảnh: Hà Nội kích hoạt ngay lập tức các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới

(Tổ Quốc) - Hà Nội đã ngay lập tức kích hoạt toàn bộ hệ thống chống dịch khi ghi nhận 2 ca nhiễm mới, như triển khai test nhanh cho người dân trở về từ Đà Nẵng; tạm dừng hoạt động các quán bar, karaoke, quán vỉa hè đông người; khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Ảnh: Hà Nội kích hoạt ngay lập tức các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới - Ảnh 1.

Trong buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP ngày 29/7, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phải ngay lập tức kích hoạt lại toàn bộ hệ thống chống dịch.

Ảnh: Hà Nội kích hoạt ngay lập tức các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới - Ảnh 2.

Hà Nội triển khai test nhanh cho toàn bộ người dân trở về từ Đà Nẵng. Trong 2 ngày qua, trung tâm y tế 30 quận, huyện, thị xã ghi nhận 53.768 người đến lấy mẫu. Trong số này, 10 trường hợp có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm PCR khẳng đinh 8/10 người âm tính, 2 trường hợp đang chờ kết quả do chưa gửi mẫu.

Ảnh: Hà Nội kích hoạt ngay lập tức các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới - Ảnh 3.

Các bệnh viện ở Hà Nội bắt đầu khởi động lại quy trình khám, chữa bệnh phòng chống Covid-19. Theo đó, nhằm giảm tải cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Sở Y tế Hà Nội đã bố trí 5 Bệnh viện: Bắc Thăng Long, Thanh Nhàn, Đa khoa Hà Đông, Đa khoa Đức Giang và Đa khoa Đống Đa tiếp nhận cách ly, theo dõi và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Ảnh: Hà Nội kích hoạt ngay lập tức các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới - Ảnh 4.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại đơn vị, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Cụ thể, thực hiện các nguyên tắc phòng và kiểm soát lây nhiễm theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra, từng đơn vị rà soát lại các phương án cách ly vùng y tế tại các khoa, phòng và toàn bộ bệnh viện. Bố trí khu cách ly bệnh nhân và nhân viên y tế theo quy định của Bộ Y tế (nếu có tình huống xảy ra).

Ảnh: Hà Nội kích hoạt ngay lập tức các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới - Ảnh 5.

Tại các chung cư ở Hà Nội, ban quản lý nhiều toà nhà đã nhanh chóng thực hiện nhiều biện pháp khác nhau như bọc nilon kín nút bấm các tầng của thang máy và trang bị nước rửa tay để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Ảnh: Hà Nội kích hoạt ngay lập tức các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới - Ảnh 6.

Một tòa nhà khác treo băng rôn "không đeo khẩu trang, không vào thang máy. Có ý thức vì cộng đồng", khuyến khích người dân tuân thủ các biện pháp phòng dịch trong tình hình mới.

Ảnh: Hà Nội kích hoạt ngay lập tức các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới - Ảnh 7.

Theo chỉ đạo mới nhất của UBND TP, từ 0h ngày 1/8, tất cả quán bar, karaoke trên địa bàn đều phải dừng hoạt động. Trước đó, một quán bar trên phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm) đã chủ động đóng cửa, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu các nhà hàng, siêu thị thực hiện ngồi giãn cách, bảo đảm khoảng cách. Các quận, huyện phải nhắc nhở dừng hoạt động của quán vỉa hè hay ngồi đông người.

Ảnh: Hà Nội kích hoạt ngay lập tức các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới - Ảnh 8.

Chính quyền Hà Nội yêu cầu người dân cần tuân thủ đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ đúng khoảng cách. Các cửa hàng cũng bắt đầu dán thông báo ngay cửa ra vào để khuyến cáo người dân, đồng thời trang bị nước rửa tay.

Ảnh: Hà Nội kích hoạt ngay lập tức các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới - Ảnh 9.

Tại một cây ATM, ngân hàng đã chuẩn bị sẵn nước rửa tay để khách hàng sát khuẩn sau giao dịch. ATM vốn là nơi diễn ra hàng trăm, hàng nghìn giao dịch tiền mặt mỗi ngày. Theo nhiều chuyên gia, tiền mặt được xem là vật trung gian tiềm ẩn nhiều vi khuẩn, dẫn đến nguy cơ lây các bệnh truyền nhiễm cho con người.

Ảnh: Hà Nội kích hoạt ngay lập tức các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới - Ảnh 10.

Cả gia đình chấp hành nghiêm túc đeo khẩu trang ra đường...

Ảnh: Hà Nội kích hoạt ngay lập tức các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới - Ảnh 11.

...và trên phương tiện giao thông công cộng. Đây là một trong 9 biện pháp mới nhất phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Bộ Y tế vừa ban hành.

Ảnh: Hà Nội kích hoạt ngay lập tức các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới - Ảnh 12.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, trong giai đoạn 3, đến nay TP có 2 trường hợp nhiễm Covid-19. Ông lưu ý sự nguy hiểm của dịch bệnh hiện nay và cho biết tình hình đang được kiểm soát tốt, người dân có thể yên tâm.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu người dân không chủ quan, lơ là, cần khẩn trương, nhanh chóng phát hiện, lấy mẫu xét nghiệm phòng chống Covid-19. Xác định vấn đề mấu chốt của phòng, chống dịch bệnh là khoanh vùng, truy vết và xét nghiệm. Công tác chỉ đạo phải thực hiện triển khai đồng bộ, thống nhất từ thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, tổ, khu dân cư. Thời gian cao điểm nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố trong giai đoạn này được tính đến ngày 12/8.

Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân trở về từ Đà Nẵng nên tự cách ly và khai báo y tế với chính quyền (phường, xã, quận, huyện) để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm nhanh. Chủ động theo dõi tình hình sức khỏe. Thông báo ngay với chính quyền địa phương khi có dấu hiệu bất thường như ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, tức ngực.

Minh Nhân

NỔI BẬT TRANG CHỦ