Ảnh: Những pha bật san tô và đùa nghịch với nước của lũ trẻ trong ngày nắng nóng đỉnh điểm

Phương Thảo | 30-06-2020 - 06:33 AM

(Tổ Quốc) - Sau giờ học buổi chiều cũng là lúc lũ trẻ tại thôn Trầm, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội lại đổ về hồ nước nhân tạo trong làng để nô đùa với dòng nước mát để giải nhiệt.

Năm học kéo dài đến giữa hè, trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm nhưng với lũ trẻ thôn Trầm, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội lại tỏ ra thích thú vì được vùng vẫy trong hồ nước mát sau giờ học. Đây là hồ nước nhân tạo do người dân tại đây tự làm, đã từ 3 năm nay nước được lấy từ sông Hồng theo mương nước dẫn vào.

Những pha bật san tô và đùa nghịch với nước của lũ trẻ trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - Ảnh 1.

Nhiều em nhỏ hào hứng mang theo phao bơi đạp xe ra hồ nhân tạo tắm giải nhiệt

Những pha bật san tô và đùa nghịch với nước của lũ trẻ trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - Ảnh 2.

Hoặc những chiếc áo phao cũng được trang bị để đảm bảo an toàn

Những pha bật san tô và đùa nghịch với nước của lũ trẻ trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - Ảnh 3.

Một người đàn ông tranh thủ dùng vợt hớt lá cây rụng trên mặt nước để đảm bảo sạch sẽ

Đây là điểm vui chơi không chỉ của lũ trẻ mà của nhiều người dân sau những giờ đồng áng hay làm việc. Nhiều gia đình cho các con ra đây để tập bơi, giải trí sau một ngày làm việc và học tập vất vả. Lũ trẻ được nô đùa, nghịch ngợm và nhào lộn trong làn nước mát.

Cuối giờ chiều, nhiều người lớn tới đây dọn rác, hoặc vớt lá cây rụng xuống để bể sạch sẽ hơn. Trên bờ người lớn ngồi nghỉ ngơi còn lũ trẻ được thoải mái quậy phá ở dưới. Do điều kiện tại đây chưa xây dựng được bể bơi khang trang và đủ tiêu chuẩn nhưng mọi người vẫn tỏ ra thỏa mãn với điều kiện này. Không chỉ có vậy, trường học trên địa bàn còn đưa học sinh ra đây tập bơi để trang bị cho các em về kỹ năng trong cuộc sống.

Những pha bật san tô và đùa nghịch với nước của lũ trẻ trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - Ảnh 4.

Hàng chục bé trai cùng nhau tắm giải nhiệt trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm

Những pha san tô nhào lộn trong làn nước mát lạnh khiến nhiều trẻ em thích thú

Những pha bật san tô và đùa nghịch với nước của lũ trẻ trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - Ảnh 6.

Những em bé được bố mẹ mặc áo phao, hướng dẫn những động tác cơ bản trước khi tự tắm, vầy nước như các anh chị lớn hơn

Những pha bật san tô và đùa nghịch với nước của lũ trẻ trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - Ảnh 7.

Những pha bật san tô và đùa nghịch với nước của lũ trẻ trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - Ảnh 8.

Lũ trẻ được nô đùa, nghịch ngợm và nhào lộn trong làn nước mát.

Những pha bật san tô và đùa nghịch với nước của lũ trẻ trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - Ảnh 9.

Để đảm bảo an toàn tránh trường hợp bị đuối nước, nhiều phụ huynh ngồi trên bờ giám sát, dõi theo các em nhỏ

Những pha bật san tô và đùa nghịch với nước của lũ trẻ trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - Ảnh 10.

Những pha bật san tô và đùa nghịch với nước của lũ trẻ trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - Ảnh 11.

Những pha bật san tô và đùa nghịch với nước của lũ trẻ trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - Ảnh 12.

Trong những ngày hè nóng nực này, thì đây là một cách để xua tan cái nóng. Các em nhỏ đặc biệt thích thú khi vui chơi tại hồ nước tự nhiên lại hoàn toàn miễn phí.

Những pha bật san tô và đùa nghịch với nước của lũ trẻ trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - Ảnh 14.

Với trẻ lớn hơn và đã biết bơi thường tắm theo từng tốp, các em được thỏa sức vùng vẫy bằng những trò chơi cùng bạn bè.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Sách "Diamond Manager - Nhà quản lý bền vững" có gì đặc biệt?

(Tổ Quốc) - Từ nền tảng quản lý khoa học và trải nghiệm thực tế được đúc rút trong hơn 20 năm làm công tác đào tạo và quản lý tại nhiều tập đoàn đa quốc gia, hai chuyên gia của VMP Academy: Phan Hữu Lộc và Nhật Minh Quang đã chính thức xuất bản quyển sách thứ 2 mang tên "Diamond Manager - Nhà Quản Lý Bền Vững".