• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Anh quốc hợp tác với Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Giáo dục 07/10/2018 07:56

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tiêu chuẩn nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên Việt Nam, Vương quốc Anh phối hợp với Việt Nam tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chia sẻ kinh nghiệm cũng như hỗ trợ phía Việt Nam qua những chương trình hợp tác, học bổng, dự án hỗ trợ…

Trong chuỗi các hoạt động tại Việt Nam từ đầu tháng 10 tới nay, Hội đồng Anh và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết Thỏa thuận hợp tác đánh dấu bước đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy giảng dạy về doanh nghiệp xã hội và đổi mới xã hội trong các trường đại học tại Việt Nam. Việc ký kết thỏa thuận là căn cứ để Vương quốc Anh góp phần thúc đẩy việc đào tạo về phát triển doanh nghiệp xã hội trong hệ thống giáo dục và đào tạo của Việt Nam.

Anh quốc hợp tác với Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Ảnh 1.

Đại diện Hội đồng Anh và Bộ GDĐT ký kết thỏa thuận hợp tác giảng dạy về doanh nghiệp xã hội và đổi mới xã hội trong các trường đại học Việt Nam (ảnh: Mai Hạnh/QĐND)

Trước đó, tại TP. Hồ Chí Minh, thông qua Bộ Thương mại Quốc tế Anh quốc tại Việt Nam và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, hội thảo "Giáo dục nghề nghiệp Anh quốc - Việt Nam: Hướng tới hệ thống kỹ năng nghề đảm bảo chất lượng" được tổ chức với sự tham gia của các cơ sở đào tạo nghề Vương quốc Anh cùng hơn 100 trường cao đẳng, trung cấp tại miền Nam.

Qua Hội thảo, đại diện nhiều CSGD nghề nghiệp Anh quốc và Việt Nam thảo luận về các giải pháp đổi mới và sử dụng hiệu quả hơn các công nghệ giáo dục để hỗ trợ cho việc dạy và học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Có thể nói tiếng Anh là một trong các kỹ năng cơ bản để giúp sinh viên Việt Nam tìm kiếm được những cơ hội việc làm, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động chất lượng cao trong nước và quốc tế. Và thực tế còn cho thấy chuẩn nghề nghiệp của nhiều CSGD đào tạo nghề trong nước chưa tương xứng với yêu cầu của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới nên cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế này.

Đại diện các CSGD Anh quốc cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế để góp phần hoàn thiện hệ thống giáo dục đào tạo nghề tại Việt Nam, từng bước khắc phục hạn chế và đào tạo sát với nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Cùng đó, tại Hà Nội Bộ Thương mại Quốc tế Anh quốc tại Việt Nam cũng đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục: Chia sẻ của Anh quốc với Việt Nam".

Tại đây, các nhà quản lý, chuyên gia quốc tế về giáo dục đã chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, các phương pháp giáo dục tiên tiến, đặc biệt là các phương pháp giảng dạy theo mô hình sáng tạo, phương pháp giáo dục STEM, giảm tải cho việc học tập nhưng vẫn nâng cao chất lượng dạy và học, kích thích sự hứng thú và nghiên cứu sáng tạo cho học sinh.

Những kinh nghiệm này là những tư vấn hữu ích để ngành Giáo dục Việt Nam xem xét, nghiên cứu để đưa ra các chính sách, biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực.

Minh Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ