• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Anh sẵn sàng hành động mạnh trong lễ Phục sinh để chống Covid-19

Thế giới 11/04/2020 07:05

(Tổ Quốc) - Chính phủ Anh kêu gọi mọi người ở nhà trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

Động thái này được đưa ra khi có nhiều lo ngại rằng việc người dân Anh muốn gặp gia đình và bạn bè trong dịp nghỉ lễ có thể làm suy yếu các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Nước Anh đang bước vào tuần thứ ba thực thi nhiều hạn chế nghiêm ngặt để chống dịch Covid-19. Người dân nước này được lệnh ở nhà trừ khi ra ngoài mua thức ăn hoặc tập thể dục mỗi ngày một lần. Cảnh sát đã được trao quyền để phạt những người phá vỡ các quy tắc này.

Anh sẵn sành hành động mạnh trong lễ Phục sinh để chống Covid-19 - Ảnh 1.

Cảnh sát Anh đeo khẩu trang khuyên người dân rời khỏi khu vực New Street, Birmingham để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ngày 9/4. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi hiểu rằng mọi người sẽ muốn dành thời gian với bạn bè và gia đình của họ vào lễ Phục sinh này và chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đang yêu cầu công chúng hy sinh trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này", một nữ phát ngôn viên của chính phủ cho biết.

Mặc dù chính phủ đã nói rằng việc thực thi lệnh phong tỏa được kiểm soát rộng rãi, nhưng nỗ lực của người dân đang bị kiểm nghiệm bởi thời tiết gần đây ấm áp bất thường và nhiều dự báo tương tự như vậy trong vài ngày tới.

Cảnh sát Anh đã cảnh báo họ sẵn sàng sử dụng các quyền hạn khẩn cấp mới để phạt những người bỏ qua các hạn chế trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh kéo dài bốn ngày này. Cảnh sát Scotland cũng cho biết họ đã phạt hơn 500 người kể từ khi luật phong tỏa có hiệu lực.

Một cuộc thăm dò ý kiến của YouGov cho thấy 74% công chúng Anh ủng hộ cách các sĩ quan cảnh sát thực thi việc phong tỏa cho đến nay, nhưng 32% nghĩ rằng đôi khi lực lượng an ninh đã đi quá xa.

Lực lượng cảnh sát ở miền trung nước Anh hôm thứ Năm đã phải rút lại một cảnh báo rằng họ có thể bắt đầu kiểm tra giỏ mua sắm của người dân để đảm bảo họ chỉ mua các mặt hàng thiết yếu – bước đi bị một quan chức hàng đầu của Bộ Nội vụ cho rằng không phù hợp.

Vương quốc Anh đã báo cáo có khoảng 65.000 trường hợp nhiễm virus corona và số người chết trong các bệnh viện vì đại dịch Covid-19 là 7.978 ca vào lúc 1600 GMT ngày 8/4.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ