• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Anh trai nghịch súng săn của bố, đạn xuyên từ cổ vào ngực em trai

Sức khỏe 17/11/2018 12:33

(Tổ Quốc) - Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp bé trai 6 tuổi ở Đắk Lắk bị đạn súng săn bắn xuyên từ cổ đến đỉnh phổi trái.

Sau khi đi săn về, anh N.T.P quê Đắk Lắk để khẩu súng vẫn còn đạn ở phía trước nhà. Khi thấy súng, 2 con trai 9 tuổi và 6 tuổi của anh P. lấy ra chơi đùa.

Trong lúc đùa giỡn, người anh 9 tuổi vô tình bóp cò, làm đạn từ trong súng bay ra, xuyên từ cổ vào ngực người em trai 6 tuổi. Nghe tiếng nổ chát chúa, người thân chạy ra thì phát hiện bé trai nằm gục dưới nền.

Anh trai nghịch súng săn của bố, đạn xuyên từ cổ vào ngực em trai - Ảnh 1.

Viên đạn trúng vào cổ bé trai

Bé trai sau đó được đưa tới bệnh viện tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Ngay khi sơ cứu, bệnh nhi được chuyển tiếp xuống bệnh viện Nhi đồng 2. Tại khoa cấp cứu, qua thăm khám, chụp X-quang ngực, bác sĩ nhận thấy viên đạn đi từ cổ bé trai nhưng may mắn không xuyên vào mạch máu lớn, khí quản hay tim.

Tại khoa Ngoại, các bác sĩ nhận định nếu mổ mở, đi từ vùng cổ sẽ gặp khó vì mạch máu, thần kinh vùng này rất nhiều. Ê-kíp phẫu thuật đã quyết định phẫu nội soi lồng ngực lấy viên đạn.

Anh trai nghịch súng săn của bố, đạn xuyên từ cổ vào ngực em trai - Ảnh 2.

Bác sĩ mổ nội soi lấy viên đạn xuyên từ cổ vào ngực bệnh nhi

Ghi nhận lúc phẫu thuật, viên đạn nằm ở đỉnh phổi trái, cạnh bên động mạch dưới đòn trái, may mắn mạch máu lớn và thần kinh không bị tổn thương.

Theo BS Hiền, phòng Chỉ Đạo Tuyến BV Nhi Đồng 2, trẻ em từ độ tuổi mẫu giáo đến tuổi dậy thì rất hiếu động, vì vậy nên cho trẻ chơi những trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Tránh cho trẻ tiếp xúc với các vật có tính sát thương dễ gây nguy hiểm.

Đức Duy

NỔI BẬT TRANG CHỦ