• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Áp dụng cách ly tập trung với 43 người trên xe khách từ Thái Lan về Quảng Bình

Sức khỏe 17/03/2020 10:01

(Tổ Quốc) - Ngày 17/3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn do tiếp xúc gần với người đã nhiễm Covid-19 và nghi ngờ mắc Covid-19.

Theo đó, danh sách này gồm có 43 người sẽ được cách ly trong 14 ngày (kể từ ngày 16/3/2020) tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình (Tổ dân phố Dũng Cảm, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch).

Trong thời gian ở đây, những người cách ly sẽ được đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí tiếp nhận, ăn nghỉ, quản lý, theo dõi y tế.

Áp dụng cách ly tập trung với 43 người trên xe khách từ Thái Lan về Quảng Bình - Ảnh 1.

Xe khách và khu vực xung quanh xe khách biển số Lào được phun khử trùng.

Trước đó như Báo điện tử Tổ Quốc đã đưa tin, vào lúc 9h ngày 16/3, Bộ phận Kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế Chalo báo về, thông tin từ Công an huyện Can Lộc – Hà Tĩnh, nhà xe Hiền Đăng – Hà Tĩnh, BKS Lào 7979. Trên xe có khoảng 45 người, trong đó có 2 hành khách là Bùi Thị V. (SN 1989) và Phan Thị H. (SN 2000) làm việc trong một nhà hàng ở Thái Lan (nơi có bệnh nhân xác định nhiễm Covid-19).

Tại thời điểm phát hiện, trên xe đang có 1 trường hợp sốt là Phan Thị H. (SN 2000). Dự kiến xe này qua cửa khẩu quốc tế Chalo vào khoảng 10h-11h ngày 16/3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình đưa ra phương án dự kiến: Đưa về cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, điều trị và lấy mẫu đối với trường hợp sốt.

Còn đối với các trường hợp khác trên xe thì đưa về khu cách ly tập trung tại Tiểu đoàn 44, Trung đoàn 996, tổ dân phố Dũng Cảm, Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Lê Chung

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ