• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Áp lực ra đời vaccine chống Covid-19 gia tăng tại Mỹ

Thế giới 04/09/2020 15:10

(Tổ Quốc) - Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) hướng dẫn các bang sẵn sàng phân phối vaccine phòng Covid-19 đúng thời điểm cho bầu cử Mỹ.

Theo the Guardian, các lo lắng về thất bại của Mỹ trong cuộc chiến chống dịch bệnh đã khiến Phó Tổng thống Mike Pence phải lên tiếng rằng: "Chúng tôi nghĩ rằng có điều kỳ diệu sắp diễn ra".

 Áp lực ra đời vaccine chống Covid-19 hối thúc tại Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Vào ngày 3/9, Trung tâm Phòng ngừa và Kiếm soát dịch bệnh (CDC) đã có hướng dẫn đối với các tiểu bang Mỹ chuẩn bị phân phối vaccine phòng Covid-19 đến đội ngũ y tế và các khu vực dân cư chịu nhiều rủi ro – có thể vào đúng thời điểm diễn ra bầu của Mỹ (ngày 3/11).

Trong nhiều tháng, các nhà chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump bày tỏ lo lắng rằng Nhà Trắng sẽ tạo thêm sức ép đối với Cơ quan Quản lý Dược phẩm liên bang (FDA), CDC và các cơ quan khác nhằm nhanh chóng đưa vaccine ra thị trường trước bầu cử diễn ra.

Theo the Guardian, các nỗ lực tìm kiếm vaccine phòng Covid-19 an toàn và hiệu quả đã bắt đầu bước vào thời điểm thử nghiệm giai đoạn ba tiêu chuẩn vàng trong tháng Bảy.

Ông Anthony Fauci – chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu cũng đã lên tiếng việc phát triển vaccine đang có tín hiệu tích cực vào thời điểm hiện tại.

Vào cuối tháng Bảy, ông Fauci đã nói trước Quốc hội rằng ông đã "thận trọng lạc quan" cho tiến trình sản xuất vaccine chống Covid-19 "an toàn và hiệu quả" vào cuối năm 2020. Tuy nhiên sau đó, chuyên gia Fauci lại lên tiếng dự đoán thông tin thành công của vaccine vào tháng 10 tới dường như không phải là không thể.

Diễn biến dịch bệnh đang ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử của Tổng thống Trump. Giới chỉ trích cho rằng Tổng thống Trump đang gấp rút chiến dịch chạy đua vaccine nhằm nhanh chóng cho ra đời loại vaccine phòng bệnh Covid-19 để ghi điểm trong chiến dịch bầu cử Tổng thống sắp tới.

Lo lắng về của FDA đã tăng lên trong tuần khi Ủy viên FDA Stephen Hahn nói trên tờ Financial Times rằng ông đã chuẩn bị cho cấp phép sử dụng khẩn cấp một loại vaccine trước khi kết thúc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba. Loại vaccine này trước đó, theo ông Stephen Hahn, đã có hiệu quả nhất định khi tiến hành xét nghiệm hãng chục nghìn người.

Hiện Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh không có thông báo cho các tiểu bang biết thông tin một đợt triển khai chung loại vaccine mới sắp diễn ra. Thay vào đó, CDC đã thông báo vaccine có thể sớm đi vào sử dụng.

CDC cũng đã thông báo cho các quan chức y tế công cộng ở 50 tiểu bang và 5 thành phố lớn bắt đầu kế hoạch chuẩn bị phân phối vaccine. Báo cáo cho biết, chu trình sử dụng vaccine này cũng đã được mô tả đầy đủ về cách thức vận chuyển, pha trộn, bảo quản và sử dụng.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ