Ariston và hành trình mang sự thoải mái tới hơn 1000 học sinh huyện Hoàng Su Phì

(Tổ Quốc) - “Hành trình xuyên Việt – Thách thức khắc nghiệt” đã đến được Hoàng Su Phì, Hà Giang trong sự chào đón của người dân. 30 máy nước nóng đã được Biệt đội Ariston trao tặng đến hơn 1000 học sinh và giáo viên trên địa bàn huyện.

"Lần đầu tiên con được tắm máy nước nóng!"

Khi hay tin Biệt đội Ariston từ TP.HCM sẽ đến thăm và trao tặng máy nước nóng, các học sinh tại trường PTDT Nội trú huyện Hoàng Su Phì không khỏi phấn chấn. Long, một học sinh của trường ngây ngô chia sẻ: "Con vui lắm vì chỉ được nhìn thấy bình nước nóng trên TV. Cả lớp con chỉ chờ tới cuối tuần để được xem các cô chú tới ạ!"

Những tưởng máy nước nóng là một vật dụng vô cùng quen thuộc với nhiều người nhưng chia sẻ của Long đã làm cả đoàn ngỡ ngàng trước cuộc sống còn thiếu nhiều tiện nghi nơi vùng cao.

Hoàng Su Phì là huyện biên giới miền núi thuộc tỉnh Hà Giang mà khi nhắc tới thường được liên tưởng ngay tới những địa điểm du lịch tuyệt đẹp. Nhưng ít ai biết rằng học sinh nơi đây có những năm phải nghỉ đông thay cho nghỉ hè vì mùa đông giá rét có khi xuống 9ºC. Thầy cô giáo và các em phải tranh thủ tắm sớm hoặc đun nước bằng củi để tắm, vừa phải chịu cái lạnh và rủi ro bị bỏng khi đun nước.

Ariston và hành trình mang sự thoải mái tới hơn 1000 học sinh huyện Hoàng Su Phì - Ảnh 1.

Vào mùa đông, thầy cô giáo và các em phải tranh thủ tắm sớm hoặc đun nước bằng củi

Mùa đông sắp tới, 7 điểm trường tại huyện biên giới Hoàng Su Phì sẽ không còn giá lạnh nhờ vào 30 máy nước nóng vừa được Biệt đội Ariston lắp đặt. Đây là chuyến đi đầu đầu tiên trong dự án "Hành trình xuyên Việt – Thách thức khắc nghiệt" của Ariston nhằm trao lắp 100 máy nước nóng tại các địa điểm khắc nghiệt nhất trên khắp Việt Nam. Trong mỗi chuyến đi, Trần Đặng Đăng Khoa sẽ luôn đồng hành với vai trò là thủ lĩnh dẫn đầu.

Khoa sẽ cùng Ariston chọn ra hai bạn trẻ Việt khác tình nguyện đăng ký tham gia thông qua trang web của chương trình, để cùng nhau phiêu lưu đến những địa danh độc đáo của Việt Nam, nhưng cũng không kém phần khắc nghiệt, mang sự thoải mái tới cho người dân nơi đây. Sau Hoàng Su Phì, Biệt đội Ariston sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình tại miền Trung và miền Nam vào tháng 11 và tháng 12.

"Khi biết tin, các con đã rất vui mừng và phấn khởi. Các con nói với nhau rằng vậy là năm nay đã có một mùa đông ấm áp rồi!", cô Lù Thị Thu, Hiệu trưởng trường PTDT Nội trú huyện Hoàng Su Phì kể lại. Cũng chính những lời chia sẻ đó là nghị lực để các Biệt đội Ariston vững vàng tiếp tục vượt qua bao gian nan trên hành trình "cõng máy nước nóng" lên vùng cao của mình.

Ariston và hành trình mang sự thoải mái tới hơn 1000 học sinh huyện Hoàng Su Phì - Ảnh 2.

Long cùng các bạn trầm trồ, thích thú với sự xuất hiện của Biệt đội Ariston và những chiếc máy nước nóng giúp mùa đông không còn giá lạnh.

Gian truân hành trình mang thoải mái tới huyện núi

"Nhất Hoàng Su Phì, Nhì Lũng Cú" là câu nói truyền miệng của người địa phương khi nhắc về cung đường hiểm trở tại Hà Giang. Hành trình đến với thị trấn Vinh Quang đã kiểm chứng câu nói đó. Để đến được với huyện biên giới xa xôi, cả đoàn đã phải di chuyển 10 tiếng từ Hà Nội, băng qua những con đường gồ ghề núi đá, vượt qua những đoạn đường sạt lở, sình lầy để thực hiện sứ mệnh tại Hoàng Su Phì.

Để đến được địa điểm đầu tiên, Biệt đội Ariston phải di chuyển trong đêm, vượt qua những đoạn đường vô cùng hiểm trở.

Giai đoạn ra quân của Biệt đội Ariston rơi vào thời điểm bão số 8 ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam khiến việc di chuyển đến Hoàng Su Phì đã khó nay lại càng cam go hơn. Dù các trường đã có cơ sở hạ tầng tương đối, nhưng để lắp đặt được máy nước nóng trên thực tế cần có những điều kiện cụ thể về điện, nước. Do đó, cả đoàn phải dùng hai loại phương tiện khác nhau là xe ô tô chở người và xe tải 3 tấn để mang trang thiết bị, vật tư cần thiết cho việc lắp máy tới các điểm trường. Thời tiết không thuận lợi cộng thêm việc đường đồi cheo leo, có những khúc cua gấp khiến xe trật bánh, cả đoàn chỉ có thể vượt qua khi cùng hợp sức đẩy xe qua khỏi đoạn đường xấu.

Khó khăn chất chồng khó khăn khi đường đến các điểm trường khác bị sạt lở, xe tải không thể đi qua. Trước sự cố bất ngờ này, Biệt đội đã kịp thời nhận được sự trợ giúp từ Huyện Đoàn Hoàng Su Phì, khi các Thanh niên của Huyện đoàn đã kết nối và hỗ trợ Ariston vận chuyển các máy nước nóng từ điểm tập kết ở trường PTDT Nội trú huyện Hoàng Su Phì đến các điểm trường khác.

Đồng chí Thèn Văn Quân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn – Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam tỉnh Hà Giang chia sẻ trong buổi gặp gỡ giữa Biệt đội Ariston và địa phương: "Đây là một trong những chương trình đầu tiên có ý nghĩa thiết thực để cải thiện điều kiện cơ sở vật chất của các trường học vùng cao, giúp các học sinh và thầy cô vượt qua điều kiện khắc nghiệt của mùa đông Hà Giang. Tuổi trẻ Hà Giang xin cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Biệt đội Ariston để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng này."

Khi áo xanh Thanh Niên và Biệt đội Ariston cùng hợp sức tạo nên một mùa đông ấm áp.

Sau bao nỗ lực, 28 máy nước nóng gián tiếp và 2 máy năng lượng mặt trời đã được lắp đặt tại 7 điểm trường trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì. Những giải pháp bình nước nóng gián tiếp sẽ giúp mang đến nước ấm cho trường học ngay cả trong mùa đông giá rét nhờ được trang bị thanh đốt 100% titan nguyên chất siêu bền, làm nóng nhanh dù điều kiện nước đầu vào rất lạnh.

Công nghệ ECO EVO giúp tiết kiệm điện, cùng với công nghệ kháng khuẩn Ag giúp đảm bảo độ an toàn vệ sinh cho các em học sinh nơi đây. Ngoài ra, các trường cũng có thể kết hợp sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời vào những ngày nhiều nắng để tiết kiệm tối đa lượng điện tiêu thụ.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời (trái) và máy nước nóng gián tiếp đã được lắp đặt tại Hoàng Su Phì.

Đồng thời, để chống chọi với những trận mưa đá khắc nghiệt tại Hoàng Su Phì, Ariston mang đến giải pháp máy năng lượng mặt trời tấm phẳng với thấm thu, bình chứa tráng men Titan và phụ kiện cao cấp nhập khẩu từ Ý cho tuổi thọ bền hơn 2 lần so với bình thường. Được kiểm định độc lập và chứng nhận tại châu Âu, máy nước nóng KAIROS THERMO DR-2 cũng sẽ cung cấp lượng nước dồi dào với nhiệt độ ổn định cho thầy cô giáo và học sinh tại các trường nội trú.

"Không chỉ là dự án vì cộng đồng – Đây là một trải nghiệm khó quên"

Không chỉ là một hành trình trao tặng máy nước nóng, Hành trình xuyên Việt còn đầy ắp những nụ cười khi các học sinh lần đầu được tắm máy nước nóng, những màn ảo thuật, chương trình văn nghệ giao lưu giữa người xuôi và đồng bào tại huyện biên giới. Chia sẻ về trải nghiệm của chuyến đi 3 ngày 2 đêm cùng Ariston, Thùy Trang, thành viên nữ duy nhất của Biệt đội Ariston chia sẻ: "Không chỉ vui vì thấy bản thân góp thêm một chút sức lực cho hành trình ý nghĩa này, đây còn là lần đầu tiên Trang được mặc trang phục đồng bào, đi hái chè, thử gặt lúa trên ruộng bậc thang, và còn được ăn biết bao đặc sản của Hoàng Su Phì!"

Với Lý Thành Cơ, kỷ niệm đáng nhớ nhất phải kể đến việc lần đầu tiên anh chàng được cả một nhóm học sinh hâm mộ vây quanh xin chữ ký. "Mình đã hỏi các bạn nhỏ là tại sao xin chữ ký chú, chú đâu phải người nổi tiếng đâu. Và câu trả lời ngô nghê của các bé đã khiến mình cảm thấy chuyến đi này ý nghĩa hơn – chú không nổi tiếng nhưng chú lên đây chơi với cháu là cháu đã quý lắm rồi ạ!", Cơ chia sẻ.

Còn với Trần Đặng Đăng Khoa, điều làm anh ấn tượng nhất có lẽ là những câu hỏi của các em học sinh khi quây quần quanh ngọn lửa trại. Khi được một bạn nhỏ hỏi lý do quyết định chạy xe máy đi vòng quanh thế giới, Khoa đã trả lời: "Chú đi là để thực hiện ước mơ từ bé của mình. Do từ nhỏ, chú đã được đọc sách về những người nước ngoài đi vòng quanh thế giới, nên chú cũng muốn đi để chứng minh người Việt Nam cũng có thể làm được điều tương tự, vượt qua sự khắc nghiệt để chứng minh bản lĩnh của mình. Chú đã làm được. Và chú tin các cháu ở đây cũng sẽ thực hiện được ước mơ của mình một ngày không xa."

Cơ hội tham gia hành trình cùng Ariston và Trần Đặng Đăng Khoa vẫn đang mở cho các bạn trẻ mong muốn đóng góp cho cộng đồng và có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Hành trình thứ 2 sẽ diễn ra vào tháng 11 và hành trình cuối vào tháng 12 năm nay. Điểm đến cho 2 chuyến đi này vẫn còn đang là một ẩn số, phụ thuộc vào sự bình chọn của cộng đồng. Bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào trang web để đăng ký tham gia hành trình hoặc bình chọn điểm đến tiếp theo cho Biệt đội Ariston.

Ariston là Tập đoàn hàng đầu thế giới về gia nhiệt với các dòng sản phẩm đa dạng: Máy nước nóng trực tiếp, máy nước nóng gián tiếp, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy bơm nhiệt. Các sản phẩm của Ariston luôn theo đuổi giá trị vượt trội về sự bền bỉ, an toàn và tiết kiệm năng lượng.

● Dòng sản phẩm bình nước nóng gián tiếp với công nghệ thông minh, thiết kế với thanh đốt 100% từ đồng, hệ thống kiểm soát an toàn đồng bộ 3 lớp TSS, Flexomix-thêm 10% nước nóng và Ion Bạc kháng khuẩn.

● Dòng trực tiếp tích hợp công nghệ ổn định nhiệt độ, hệ thống an toàn đồng bộ TSS, hệ thống chống bỏng thông minh, ghi nhớ nhiệt độ cho từng thành viên trong gia đình.

● Dòng năng lượng mặt trời sử dụng công nghệ bình chứa Inox không mối hàn, đạt chất lượng tiêu chuẩn Ý, lớp cách nhiệt mật độ cao HDI và giá đỡ hợp kim nhôm siêu bền.

● Máy bơm nhiệt Ariston tiết kiệm điện năng lên đến 75%, môi chất lạnh thân thiện với môi trường R417a. Sản phẩm bền bỉ nhờ hệ thống thiết bị bảo vệ an toàn, bộ phận trao đổi nhiệt bằng đồng dạng ống lồng ống, hiệu suất cao.

Hotline: 18001517

Quang Vũ

Tin mới