• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Asian Cup 2019: đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế vào vòng knock-out

Thể thao 18/12/2018 10:14

(Tổ Quốc) - BTC Asian Cup 2019 vừa ra thông báo về luật và thể thức thi đấu mới và theo thể thức này, đội tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế rất lớn tiến sâu vào vòng knock-out. Thầy trò Park Hang-seo cần phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng về mặt thể lực, chiến thuật hợp lý cho giải đấu này.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu thi đấu vào ngày 8/1 với trận ra quân gặp tuyển Iraq. Sau đó 4 ngày, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục đối đầu với Iran (12/1) trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Yemen (16/1).

Sau AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam có khoảng 20 ngày nghỉ ngơi và tập luyện trước khi bước vào thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2019.

So với năm 2015, VCK Asian Cup 2019 có nhiều sự thay đổi. Đầu tiên là số đội tham gia sẽ tăng từ 16 đội lên 24 đội. Do đó, BTC phải thay đổi thể thức thi đấu. Cụ thể, sẽ có tất cả 6 bảng đấu thay vì 4 như trước.

Các đội xếp nhất, nhì ở mỗi bảng đều sẽ được vào thẳng vòng đấu loại trực tiếp. Tiếp đến, 4 đội đứng ở vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ theo chân 12 đội trên bước vào vòng 1/8 và thi đấu theo thể thức knock-out để tìm ra nhà vô địch.

Asian Cup 2019: đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế vào vòng knock-out - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế vào vòng knock-out. ảnh Nam Nguyễn


Với phương cách này, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ rộng cửa đi tiếp hơn nhất là khi thầy trò HLV Park Hang-seo rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của hai nhà cựu vô địch, Iraq và Iran và gặp Yemen ở lượt trận cuối cùng.

Với việc trận đấu với Yemen diễn ra cuối cùng, nên thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có quyền tự quyết nếu có kết quả thuận lợi hoặc không để thua quá đậm trước Iran và Iraq.

Mục tiêu khả dĩ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 là giành vé đi tiếp với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất tại vòng bảng. Để làm được điều này, Quang Hải và các đồng đội cần đánh bại Yemen ở lượt trận cuối với tỉ số đậm.

Ở giải đấu này, vượt qua vòng bảng đã được coi là 1 kì tích với bóng đá Việt Nam, hi vọng thầy trò Park Hang-seo sẽ thi đấu hết mình mang vinh quang về cho dân tộc.

Chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019, diễn ra từ 5/1 đến 1/2/2019 tại UAE, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 20/12. HLV Park Hang Seo đã bổ sung thêm 6 cầu thủ vào đội hình vừa vô địch AFF Cup 2018.

Ngay sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có 2 trận giao hữu gặp CHDCND Triều Tiên tại Hà Nội và Philippines trong chuyến tập huấn tại Qatar trước khi hành quân sang UAE. 

Trường Sa (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ