B-52 Mỹ bất ngờ "tàng hình" ở Israel trên đường bay tới Trung Đông: Chuyện gì đang xảy ra?

Tú Anh | 24-11-2020 - 14:09 PM

(Tổ Quốc) - Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Mỹ cho biết, phi đội máy bay ném bom B-52 đã được tháp tùng bởi các chiến đấu cơ F-15 và F-16 cùng với các máy bay tiếp nhiên liệu KC-10 và KC-135.

Tờ Times of Israel đưa tin, Không quân Mỹ vừa bất ngờ triển khai một số máy bay ném bom hạng nặng B-52 tới Trung Đông trong bối cảnh đang xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ tiến hành một hành động quân sự chống lại Iran trước khi ông Joe Biden nhậm chức.

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) Quân đội Mỹ cho biết, các máy bay đã được triển khai đến khu vực “để ngăn chặn hoạt động gây hấn và trấn an các đối tác cũng như đồng minh của Mỹ” tại đây.

Trong một động thái rất bất thường, các “Pháo đài bay” B-52H đã được nhìn thấy di chuyển về phía không phận Israel hôm thứ Bảy tuần qua trên hành trình tới căn cứ nơi chúng sẽ đáp xuống, nhiều khả năng là ở Qatar.

Các hệ thống theo dõi bay dân sự đã phát hiện thấy những chiếc oanh tạc cơ này tiếp cận không phận Israel trước khi tắt thiết bị phát đáp, khiến chúng “tàng hình” trên các ứng dụng đó.

B-52 Mỹ bất ngờ tàng hình ở Israel trên đường bay tới Trung Đông: Chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 1.

Chiếc B-52 từ Căn cứ Không quân Minot ở Bắc Dakota cất cánh đến Trung Đông ngày 21/11/2020. Ảnh: US Air Force

Đây là lần thứ ba trong vòng một năm rưỡi qua, các máy bay ném bom B-52, phương tiện có khả năng mang vũ khí hạt nhân cùng nhiều loại hỏa lực mạnh khác, được triển khai tới khu vực nhằm tăng cường mối đe dọa đối với Iran.

Trong tất cả những lần trước đây, các máy bay ném bom B-52 đều không được phát hiện thấy bay qua không phận Israel. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi bất thường trong lộ trình này.

Số máy bay B-52 trên đã được lệnh xuất kích gấp đến Trung Đông từ căn cứ chính ở Bắc Dakota, không đáp xuống dọc đường mà chỉ tiếp nhiên liệu trên không.

CENTCOM cho biết, phi đội máy bay ném bom B-52 đã được tháp tùng bởi các chiến đấu cơ F-15 và F-16, cũng như các máy bay tiếp nhiên liệu KC-10 và KC-135.

“Nhờ khả năng có thể nhanh chóng di chuyển lực lượng ra vào địa bàn phụ trách, những máy bay này là chìa khóa để ngăn chặn mọi hành động gây hấn tiềm ẩn”, Trung tướng Greg Guillot, chỉ huy Lực lượng Không quân Số 9 Quân đội Mỹ, cho biết.

Tướng Guillot cũng nói rằng, việc triển khai máy bay ném bom tới khu vực cho phép phi hành đoàn làm quen tốt hơn với tình hình địa bàn và phối hợp nhịp nhàng hơn với các đơn vị địa phương.

Trước đây, Mỹ thường triển khai máy bay ném bom B-52 tới khu vực trong những giai đoạn căng thẳng gia tăng. Động thái này từng diễn ra vào đầu năm 2020 sau khi Mỹ sát hại tướng Qassem Soleimani - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong một cuộc không kích ở Iraq.

Loại máy bay chiến lược này cũng đã được điều đến khu vực vào tháng 5/2019 khi Iran bị cáo buộc tấn công một số đồng minh của Mỹ ở Vịnh Ba Tư và bắn hạ một máy bay do thám của Mỹ bay gần không phận của nước này.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM