Bà Lê Thị Thủy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

(Tổ Quốc) - Bà Lê Thị Thủy (56 tuổi, quê Nghệ An), bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tái đắc cử giữ chức bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 21/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ trực thuộc Trung ương đầu tiên trong cả nước Đảng bộ tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Bà Lê Thị Thủy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 đồng chí và tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 14 đồng chí vào BTV Tỉnh ủy.

Theo báo Hà Nam, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Lê Thị Thủy - bí thư Tỉnh ủy Hà Nam từng là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan trung ương, ủy viên Ban cán sự Đảng, bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, nguyên phó tổng Thanh tra Chính phủ, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 9-2019, bà được điều động về Hà Nam giữ chức bí thư Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Trương Quốc Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Bí thư Thị ủy Duy Tiên; Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên khóa XIX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng đã bầu 8 đồng chí vào UBKT Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

H.Vân

Tin mới