• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bà Rịa - Vũng Tàu: Kỷ niệm 40 năm thành lập Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo

Văn hoá 27/04/2019 10:29

(Tổ Quốc) - Tối 26/4, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Kỷ niệm 40 năm thành lập Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo - Ảnh 1.

Tiết mục tái hiện cảnh ngục tù Côn Đảo của các chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo, trong đó có hệ thống Nhà tù Côn Đảo tồn tại suốt 113 năm kể từ năm 1975 trở về trước, được xem là "Địa ngục trần gian" - nơi in đậm tội ác chiến tranh của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với chế độ lao tù kìm kẹp, giam cầm, đày đọa khổ sai, tra tấn dã man đối với hàng chục nghìn chiến sĩ cách mạng.

Tại nơi đây, những người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã bất khuất vượt qua thử thách, tiếp tục đấu tranh, rèn luyện, và không ít người trong số họ đã trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, như các đồng chí: Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng...

Cũng tại nơi đây, có khoảng 20.000 người đã ngã xuống và mãi mãi yên nghỉ trong Nghĩa trang Hàng Dương và trên mảnh đất thiêng Côn Đảo.

Với những giá trị lịch sử đặc biệt ấy, ngày 29/4/1979 Bộ Văn hóa – Thông tin đã ra Quyết định số 54/QĐ-VHTT đặc cách công nhận Khu di tích lịch sử cách mạng Côn Đảo là một trong những di tích đặc biệt quan trọng của quốc gia. Ngày 10/5/2012, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 548/QĐ-TTg công nhận Khu Di tích nhà tù Côn Đảo là Di tích quốc gia đặc biệt, với tổng diện tích bảo vệ hơn 110ha.

Trong 40 năm qua, Khu Di tích Côn Đảo luôn được bảo tồn và phát huy giá trị, là nơi giáo dục truyền thống về lòng yêu nước, lịch sử đấu tranh hào hùng của các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử của khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt này. Đồng thời bày tỏ mong muốn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống, tăng cường tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo để phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc đến thế hệ trẻ, cũng như bạn bè quốc tế. Tiếp tục sáng tạo, xây dựng nhiều hơn nữa những sản phẩm du lịch đặc trưng mang thương hiệu Côn Đảo, đưa Côn Đảo trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với du khách cả trong và ngoài nước.

Nhân dịp này, tập thể Ban Quản lý Di tích Côn Đảo đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vì những đóng góp cho công tác bảo tồn, tôn tạo di tích Côn Đảo.

Gia Huệ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ