• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ba siêu cường về Syria mở hướng đột phá chảo lửa

Thế giới 19/12/2018 09:22

(Tổ Quốc) - Cuộc gặp của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cùng LHQ đang hướng tới đột phá mới cho cuộc xung đột Syria.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran cùng Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 18/12 đã bày tỏ hi vọng rằng một ủy ban có trách nhiệm soạn thảo hiến pháp mới của Syria sẽ bắt đầu hoạt động vào đầu năm tới.

Chính phủ Damascus, được Moscow và Tehran hậu thuẫn, vẫn chưa đồng ý về ủy ban này, nói rằng họ sẽ chỉ hỗ trợ một quá trình sửa đổi hiến pháp hiện tại của Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - bên cạnh người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif và Mevlut Cavusoglu của Thổ Nhĩ Kỳ - đã đọc một tuyên bố chung sau cuộc hội đàm với đặc phái viên LHQ Syria Staffan de Mistura.

Ba siêu cường về Syria mở hướng đột phá chảo lửa - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại cuộc họp ở Geneva. (Nguồn: Yahoo/AFP)

Nga, Iran và bên ủng hộ phe đối lập Thổ Nhĩ Kỳ "đồng ý thực hiện các nỗ lực nhằm triệu tập phiên họp đầu tiên của Ủy ban Hiến pháp tại Geneva vào đầu năm tới", ông Lavrov nói.

Ủy ban này đã trở thành trung tâm trong nỗ lực hòa bình của LHQ tại Syria và hướng tới thiết lập nền tảng cho cuộc bầu cử để có thể  sang trang cuộc chiến tranh bảy năm tàn khốc.

De Mistura, người hết vai trò đặc phái viên LHQ về Syria vào ngày 7/1, đã bày tỏ sự hoan nghênh "nỗ lực chung đáng kể" từ ba cường quốc. Cuộc họp này cũng đánh dấu những thời khắc cuối cùng trong nhiệm kỳ bốn năm của ông Mistura khi ông chưa tạo ra được bước đột phá nào đáng kể cho hòa bình.

Một bài bình luận trên tờ báo Al-Watan thân chính phủ Syria hôm thứ ba đã nhấn mạnh mối quan hệ căng thẳng của ông Mistura với chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nhưng Hoa Kỳ, hiện có quan hệ căng thẳng với Nga và Iran, nhắc lại rằng, mục tiêu ban đầu là thiết lập cơ chế này trong năm 2018.

"Việc thành lập và triệu tập một ủy ban hiến pháp đáng tin cậy và cân bằng ở Geneva vào cuối năm nay là một bước đi quan trọng để giảm leo thang đang kéo dài và là một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột này", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino nói tại Washington.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ