Bắc Bộ, Trung Bộ đón nắng nóng khủng khiếp kéo dài, cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ

(Tổ Quốc) - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay (6/6), Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ đón đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ cao phổ biến 35 - 37 độ, đồng thời Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào sáng sớm và đêm.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (6/6), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Bắc Trung Bộ, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Đợt nắng nóng này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cũng do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên từ nay (06/6) đến ngày 07/6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng cục bộ có mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào sáng sớm và đêm với lượng mưa phổ biến 20-40mm/12h, có nơi trên 80mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ, Trung Bộ đón nắng nóng khủng khiếp kéo dài, cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ - Ảnh 1.

Dự báo tình hình thời tiết cả nước từ ngày 6/6 tới ngày 15/6 cụ thể như sau:

1. Phía tây Bắc Bộ

Từ ngày 6/6 đến ngày 07/6, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, riêng Hòa Bình và Sơn La ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 08-15/6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 09, ngày 10 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

2. Phía đông Bắc Bộ

Từ ngày 6/6 đến ngày 07/6, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, vùng đồng bằng và trung du ngày nắng nóng trong ngày 06, sau có nắng nóng trên toàn khu vực. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 08-15/6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 09, ngày 10 chiều tối và đêm vùng núi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

3. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 6/6 đến ngày 15/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

4. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 6/6đến ngày 15/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

5. Tây Nguyên

Từ ngày 6/6 đến ngày 07/6, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều và tối phía nam có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 08 đến ngày 15/6, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng ngày 09, ngày 10 chiều và tối có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

6. Khu vực Nam Bộ

Từ ngày 6/6 đến ngày 15/6, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng ngày 09, ngày 10 chiều và tối có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

7. Khu vực Hà Nội

Từ ngày 6/6 đến ngày 15/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 09, ngày 10 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngày mai (06/6), chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

PV

Tin mới