Bắc Giang: Nam thanh niên nhắn tin “con xin lỗi mẹ” rồi nhảy cầu tự tử

(Tổ Quốc) - Nam thanh niên sinh năm 1996 đã nhắn lời cuối cùng về cho gia đình với nội dung “con xin lỗi mẹ, gửi lời chào tạm biệt mọi người” rồi nhảy cầu tự tử.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng ngày 22/4, lãnh đạo UBND xã Quang Châu cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nam thanh niên tử vong dưới sông Cầu chảy qua đoạn thôn Nam Ngạn thuộc địa bàn xã.

Bắc Giang: Nam thanh niên nhắn tin “con xin lỗi mẹ” rồi nhảy cầu tự tử - Ảnh 1.

Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên dưới sông. (Ảnh minh họa).

Theo đó, vào khoảng 10h30' sáng ngày 21/4, người dân tại khu vực sông Cầu chảy qua thôn Nam Ngạn đã bàng hoàng phát hiện một thi thể nam giới dưới sông.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

"Tại đây lực lượng chức năng đã tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân và xác định, nam thanh niên là anh P.V.D. (SN 1996, ở xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên)", vị lãnh đạo UBND xã Quang Châu thông tin.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo UBND huyện Việt Yên cũng cho biết, trước khi nhảy sông Cầu tự tử, nam thanh niên đã nhắn tin cuối cùng về cho gia đình với nội dung: "Con xin lỗi mẹ, gửi lời chào tạm biệt mọi người".

Hiện các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm làm rõ nguyên nhân tử vong và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

Long Quyền

Tin mới