• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắc Kạn: Công bố kết quả khai quật khảo cổ tại đền Thắm

Văn hoá 28/01/2019 14:07

(Tổ Quốc) - Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn, Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) vừa tổ chức công bố kết quả khai quật khảo cổ tại đền Thắm.

Bắc Kạn: Công bố kết quả khai quật khảo cổ tại đền Thắm - Ảnh 1.

Một số hiện vật là công cụ đá thu được sau khai quật. (Nguồn: ND)

Cụ thể, vào tháng 7/2018, trong quá trình tu bổ, tôn tạo Đền Thắm, đơn vị thi công phát hiện nhiều di vật thời tiền sử trong hang đá bên cạnh đền.

Được sự cho phép của cơ quan chức năng, Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Viện Khảo cổ học và Hội Khảo cổ học Việt Nam tiến hành khai quật khảo cổ tại di tích này trong thời gian từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2018 trên diện tích 15m2.

Đợt khai quật này đã thu được 22 hiện vật đá, 02 hiện vật xương, 01 hiện vật đồng, 725 mảnh gốm các loại cùng 168 mẫu tàn tích vỏ nhuyễn thể và xương răng động vật với 165 vỏ ốc các loại.

Theo PGS. TS Bùi Văn Liêm - Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học, qua nghiên cứu và so sánh với các di tích ở khu vực, bước đầu có thể nhận định các di vật ở di tích đền Thắm thuộc vào giai đoạn hậu kỳ Đá mới – sơ kỳ Kim khí, cách ngày nay khoảng trên dưới 3.000 năm.

Về phương án xử lý di cốt, di vật đã phát hiện tại đây, các ý kiến tại buổi làm việc đều thống nhất sẽ giao Ban Quản lý di tích đền Thắm quản lý, bảo vệ phần di cốt; các di vật khác sẽ đưa về Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn để thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và trưng bày./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ