• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bác sĩ mổ tách cặp song sinh Việt - Đức 32 năm trước: "Dù rất khó khăn nhưng nếu ai ở trong vị trí của tôi đều cảm thấy hạnh phúc"

(Tổ Quốc) - Là một trong 9 chuyên gia chính của ca đại phẫu, GS.BS Trần Đông A cho biết đến thời điểm hiện tại, ca mổ vẫn đang được tiến hành thuận lợi, 2 bé đã được tách rời để bước vào phần tạo, chỉnh hình. Dự kiến ca mổ sẽ kết thúc vào lúc 18h cùng ngày.

Đến thời điểm hiện tại, 2 bé Trúc Nhi – Diệu Nhi đã hoàn toàn tách rời nhau. Mỗi bé được đưa ra bàn mổ riêng ở một phòng riêng, chuẩn bị các công đoạn chỉnh hình khung chậu, kéo vạt da che các cơ quan của bé. Hiện sinh hiệu của 2 bé ổn định, mọi thông số theo dõi đều tốt.

Quá trình phẫu thuật tách rời 2 bé gái đã thành công.

Dự kiến nhóm ngoại niệu sẽ tiếp tục phẫu thuật phục hồi hệ tiết niệu sinh dục; nhóm ngoại tổng hợp phẫu thuật phục hồi hệ tiêu hóa; nhóm phẫu thuật tạo hình, chỉnh hình phục hồi tầng sinh môn, khung chậu cho 2 bé.

15h10, GS.BS Trần Đông A rời phòng mổ xuống phòng họp chia sẻ với báo chí. BS Trần Đông A cho biết cuộc mổ là thử thách lớn với cả ê-kíp nhưng các y bác sĩ đều thấy tràn trề năng lượng để tiếp tục thực hiện. Sức khỏe của 2 bé giờ ổn định, tất cả đều đã được dự đoán từ trước.

Bác sĩ mổ tách cặp song sinh Việt - Đức 32 năm trước: Dù rất khó khăn nhưng nếu ai ở trong vị trí của tôi đều cảm thấy hạnh phúc - Ảnh 2.

GS Trần Đông A xúc động khi nhớ lại ca mổ 32 năm về trước.

Clip: GS.BS Trần Đông A chia sẻ về ca phẫu thuật cho 2 cháu bé

Nhớ lại kỷ niệm khi thực hiện ca mổ 32 năm về trước khi thực hiện tách rời cặp song sinh Việt - Đức, GS.BS A cho biết: ối với ca mổ này, dù rất khó khăn nhưng nếu ai ở trong vị trí của tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Lúc đó (ca mổ 32 năm trước) chỉ có chỉ khâu, kháng sinh, thuốc sát trùng và thêm sự hỗ trợ từ phía Nhật Bản mà chúng ta đã thành công một ca cực kỳ khó, không chỉ khó với chúng ta mà còn với thế giới", GS Trần Đông A nói.

Bác sĩ mổ tách cặp song sinh Việt - Đức 32 năm trước: Dù rất khó khăn nhưng nếu ai ở trong vị trí của tôi đều cảm thấy hạnh phúc - Ảnh 4.

Ca song sinh dính liền được phẫu thuật tách rời cách đây 32 năm.

Về ca mổ của 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi, GS Trần Đông A tham gia với tư cách cố vấn chuyên môn, ông nhận định ca mổ này có nhiều thuận tiện hơn, trước hết về mặt kỹ thuật, trang thiết bị vô cùng hiện đại tại BV Nhi đồng Thành phố. So với ca bụng 3 chậu như cặp Việt - Đức thì 2 bé gái song sinh này là ca bụng chậu có 4 chân, khó khăn lớn nhất chính là việc hở xương chậu, nếu đóng được cái này lại thì tất cả các cơ quan đều được ở đúng vị trí.

Theo GS Trần Đông A, đến thời điểm hiện tại, ca mổ cho 2 bé gái song sinh đều được tiến hành một cách thuận lợi.

"Cứu những cháu bé như thế này không phải ai cũng may mắn được thực hiện, cứu được các bé thập tử nhất sinh để đem lại sự sống như cặp Việt - Đức 32 năm trước", GS Trần Đông A nói.

Hiện tại, ê-kíp phẫu thuật ở 2 phòng mổ (mỗi phòng 1 bé) vẫn đang tiến hành chỉnh, tạo hình các cơ quan cho từng bé sau khi được tách rời.

Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, nhóm phẫu thuật viên ngoại niệu đã thực hiện tách bàng quang, tử cung, âm đạo niệu quản. Ca mổ không gặp khó khăn trong việc tách dính và phân chia các cơ quan, các mốc giải phẫu được xác định giống như các hình ảnh đã chẩn đoán trước mổ.

Bác sĩ mổ tách cặp song sinh Việt - Đức 32 năm trước: Dù rất khó khăn nhưng nếu ai ở trong vị trí của tôi đều cảm thấy hạnh phúc - Ảnh 6.

Hiện tại 2 bé gái được chuyển riêng 2 phòng để tiếp tục chỉnh, tạo hình các cơ quan.

Ngay sau đó, nhóm phẫu thuật viên chỉnh hình tách xương chậu của 2 bé vào lúc 12h40 phút, màng xương dính nhau rất cứng, khó khăn trong việc cắt rời. Tuy nhiên mọi việc vẫn đang được tiếp tục diễn tiến tốt, chảy máu lượng ít. Theo đánh giá của các y bác sĩ, tỉ lệ cứu sống hai bé là 74%.

Hi vọng Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ tiếp tục mạnh mẽ chiến đấu, ca phẫu thuật được thành công tốt đẹp để mang lại một cơ thể lành lặn cho 2 con.

Văn Tiên - Clip: Kingpro

NỔI BẬT TRANG CHỦ