• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kỳ 2 – Đối đầu với bóng đá Thái Lan: Để vượt mặt một cách triệt để

Thể thao 02/04/2019 09:51

(Tổ Quốc) - Những thành tích đáng kể trước bóng đá Thái Lan đã từng bước khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trước đối thủ. Tuy nhiên, nền bóng đá của Việt Nam vẫn cần có những bước đi bài bản để vượt mặt đối thủ một cách triệt để.

Thất bại 0-3 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 2017 được xem là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử đối đầu với đối thủ. Ngay sau thất bại này, cựu HLV ĐT Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đã tuyên bố từ chức khiến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải tức tốc tìm kiếm người thay thế.

Sự xuất hiện sau đó của HLV Park Hang-seo đã đánh dấu bước ngoặt lớn cho bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế, đồng thời cũng bắt đầu "một kỷ nguyên trỗi dậy" cho nền bóng đá Việt Nam bằng những danh hiệu lớn như Á quân U23 Châu Á 2018, giành vị trí thứ 4 chung cuộc tại ASIAD 2018, top 8 đội mạnh nhất tại VCK Asian Cup 2019 và ngôi vô địch AFF Cup 2018. Không những vậy, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng dẫn dắt các học trò liên tiếp đánh bại "đại kình địch" Thái Lan trong mỗi lần chạm mặt gồm giải M-150 tổ chức ngay trên đất bạn với tỷ số 2-1 và vòng bảng U23 Châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình với tỷ số 4-0. Chưa dừng lại ở đó, gần 1 tuần sau, cảm hứng từ lứa đàn anh U23 đã giúp đội tuyển U19 Việt Nam đánh bại U19 Thái Lan trong trận chung kết giải U19 quốc tế 2019 để đăng quang ngôi vô địch.

Kỳ 2 – Đối đầu với bóng đá Thái Lan: Để vượt mặt một cách triệt để - Ảnh 1.

Sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tại vòng bảng K U23 Châu Á 2020, HLV Park Hang-seo đã khẳng định, từ nay bóng đá Việt Nam không còn phải sợ bóng đá Thái Lan (Ảnh: Nam Nguyễn)

Sau chiến thắng đậm 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tại vòng bảng K U23 Châu Á 2020 để giành ngôi đầu bảng, tiến thẳng vào VCK U23 Châu Á 2020, HLV Park Hang Seo đã khẳng định, bóng đá Việt Nam không phải sợ Thái Lan nữa.

Có thể thấy, sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo đã mang lại những thay đổi lớn cho bóng đá Việt Nam. Nói về vấn đề này, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải (cựu cầu thủ CLB Thể Công) khẳng định, vai trò của HLV Park Hang-seo rất quan trọng.

"Từ khi HLV Park Hang-seo dẫn dắt, bóng đá Việt Nam đã thay đổi rất nhiều và rất nhanh. Điều này thể hiện vai trò của vị cầm quân rất quan trọng"- Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

Theo đánh giá của chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế, có thể nói, HLV Park Hang-seo đạt được cả "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào thời điểm lực lượng nhân sự chín muồi.

nguoi-thai-gap-ac-mong-tai-chao-lua-my-dinh-viet-nam-khang-dinh-so-1-dong-nam-a30-15536587691202104624813
nguoi-thai-gap-ac-mong-tai-chao-lua-my-dinh-viet-nam-khang-dinh-so-1-dong-nam-a30-15536587691202104624813
nguoi-thai-gap-ac-mong-tai-chao-lua-my-dinh-viet-nam-khang-dinh-so-1-dong-nam-a3-1553658769014699045046
nguoi-thai-gap-ac-mong-tai-chao-lua-my-dinh-viet-nam-khang-dinh-so-1-dong-nam-a3-1553658769014699045046
nguoi-thai-gap-ac-mong-tai-chao-lua-my-dinh-viet-nam-khang-dinh-so-1-dong-nam-a27-15536587691111132100351
nguoi-thai-gap-ac-mong-tai-chao-lua-my-dinh-viet-nam-khang-dinh-so-1-dong-nam-a27-15536587691111132100351

Các lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam đang dần khẳng định được vị thế trước đối thủ (Ảnh: Nam Nguyễn)

"Lứa cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam cũng đã trưởng thành hơn, đồng thời giữ kỷ lục cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. Khi các cầu thủ đã đến thời điểm chín muồi lại gặp thêm một HLV tốt nữa thì tạo ra những thành tích tốt"- chuyên gia Trịnh Minh Huế nhận định.

Lấy ví dụ về chiến thắng đậm 4-0 của đội tuyển U23 Việt Nam trước đối thủ Thái Lan tại vòng bảng K U23 Châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình vào ngày 26/03 vừa qua, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho hay: "Tôi luôn nói Thái Lan không mạnh đến mức mà chúng ta luôn mặc định họ là Vua của Đông Nam Á đâu. Nền bóng đá họ mạnh thật nhưng chúng ta đá với họ 3 trận thì mình thắng 1 họ thắng 2. Không phải họ tuyệt đối thắng chúng ta toàn bộ".

Đồng quan điểm về nhận định này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, bóng dá trẻ Việt Nam đã có những điểm nhấn bắt đầu từ quãng thời gian từ năm 2014, mở đầu là lứa của bầu Đức với những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…, bóng đá Việt Nam đã bắt đầu có những bước tiến trong khâu đào tạo trẻ, những lứa cầu thủ trẻ của các lò đào tạo chất lượng như Hà Nội T&T, HAGL, PVF, Viettel, SLNA… dần được tiếp cận với môi trường chuyên nghiệp thông qua khâu tuyển chọn sát sao để cho ra lò những cầu thủ chất lượng.

Kỳ 2 – Đối đầu với bóng đá Thái Lan: Để vượt mặt một cách triệt để - Ảnh 3.

Việc đánh bại đối thủ Thái Lan đã không còn phải là nhiệm vụ bất khả thi (Ảnh: Nam Nguyễn)

"Cùng với việc xuất hiện một HLV giỏi, có tầm như HLV Park Hang-seo, công tác đào tạo trẻ đã mang về thành quả cho chúng ta ngày hôm nay"- chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho hay.

Tuy nhiên, chuyên gia Trịnh Minh Huế cũng cho rằng, bóng đá Việt Nam không nên "quá tự tin" khi đối đầu với bóng đá Thái Lan. Trong trận đấu vừa qua, có thể thấy rất rõ sự sụp đổ của các cầu thủ trẻ Thái Lan ngay sau khi vỡ trận bởi sức tấn công của đội chủ nhà.

"Nguyên nhân lớn nhất là cầu thủ họ quá tự tin đến độ ngạo nghễ, không coi đối thủ nặng ký.  Ở các đội tuyển trẻ, khi gặp đội bóng đá hết mình, một trận đấu quá hay thì họ vấp ngã, không có khả năng hồi phục ngay được và vỡ trận đấu. Thế nhưng, trận vừa rồi dù họ tan nát, tưởng như không phải đội Thái nữa nhưng đấy không phải là đẳng cấp của đội bóng Thái Lan. Đó là 1 trận cụ thể ta đá hay. Nhưng tổng thể mà nói nền bóng đá trẻ của Thái Lan vẫn rất đẳng cấp"- cựu danh thủ CLB Thể Công phân tích.

nguoi-thai-gap-ac-mong-tai-chao-lua-my-dinh-viet-nam-khang-dinh-so-1-dong-nam-a36-15536587691351575196666
nguoi-thai-gap-ac-mong-tai-chao-lua-my-dinh-viet-nam-khang-dinh-so-1-dong-nam-a36-15536587691351575196666
nguoi-thai-gap-ac-mong-tai-chao-lua-my-dinh-viet-nam-khang-dinh-so-1-dong-nam-a16-15536587690761612880893
nguoi-thai-gap-ac-mong-tai-chao-lua-my-dinh-viet-nam-khang-dinh-so-1-dong-nam-a16-15536587690761612880893

Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam vẫn cần phải rất tập trung và cố gắng nhiều hơn nữa để vượt mặt đối thủ một cách triệt để (Ảnh: Nam Nguyễn)

Theo chuyên gia Trịnh Minh Huế, ở khu vực Đông Nam Á hiện tại, không chỉ Thái Lan mà còn cả Indonesia, Malaysia, Myanmar… đều đang vươn lên ngang tầm với bóng đá Việt Nam. Do vậy, bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại so với đối thủ chỉ ở mức 50% – 50% chứ không phải 70% – 30% như người hâm mộ vẫn mặc định.

"Ngày xưa Thái Lan lúc nào cũng có thể đứng nhất nhưng bây giờ cả Việt Nam, Indonesia, Malaysia hay kể cả Philippines… đều đang đạt trình độ san sát vào khoảng 48-52. Mục tiêu của chúng ta là SEA Games cuối năm nay nên chúng ta phải tập trung. Đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ nghiễm nhiên vô địch. Cả mình và Thái Lan vẫn chưa bứt khỏi Đông Nam Á để hay nhất đâu"- chuyên gia Trịnh Minh Huế nhận định.

Với những nhận định trên, có thể thấy, ở thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam đã có thể xem là vượt qua đối thủ "truyền kiếp" Thái Lan. Tuy nhiên, để vượt mặt hoàn toàn đối thủ, bóng đá Việt Nam sẽ cần phải có sự chắc chắn hơn trong các công tác đào tạo, chuẩn bị.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ