• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bãi biển đẹp nhất Đà Nẵng bị đe dọa bởi ô nhiễm từ các cống xả thải

Thời sự 02/08/2017 11:19

(Tổ Quốc) - Bãi biển đẹp nhất Đà Nẵng, thu hút nhiều khách du lịch đang bị đe dọa nghiêm trọng về ô nhiễm bởi các cống xả thải, mùi bốc lên hôi thối...

Vào tháng 3/2017, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng các ngành chức năng đã thị sát bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) để kiểm tra tình hình sạt lở và ô nhiễm môi trường.
Trong chuyến thị sát này, Bí thư Nguyễn Xuân Anh cũng tới tận nơi các cống xả thải để kiểm tra tình trạng ô nhiễm. Tại đây, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói "Bãi tắm đẹp thế này mà nước thải ô nhiễm quá. Mùi hôi thối như vậy, còn ai dám đến tắm biển nữa. Nếu để biển ô nhiễm là mất khách du lịch. Cần phải triển khai làm sớm, sắp tới có nhiều sự kiện quan trọng lớn diễn ra. Đừng tiếc tiền với môi trường"...
 Sau hơn 5 tháng, tình trạng ô nhiễm tại các cống xả thải vẫn chưa được cải thiện, mùi hôi vẫn bốc lên nồng nặc, nước vẫn chảy ra biển...
Ngay tại cống xả thải trước khu vực khách sạn Holiday (đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), mùi hôi thối vẫn bốc lên, nhiều du khách đi qua khu vực này phải bịt mũi, tìm nơi khác để tắm biển. 
 Nước thải thấm vào cát chuyển màu...
 ...và đen sì, bốc lên mùi hôi thối.
 Điều đáng nói, nước thải từ cống xả thải này chảy trực tiếp ra biển. Nhiều du khách bỏ khu vực này, đi tìm khu vực khác để vui chơi, tắm biển.
 Theo ông Mai Mã, Giám đốc công ty xử lý nước thải Đà Nẵng thì cửa xả thải này đã có hệ thống thu gom về nhà máy xử lý nước thải quận Ngũ Hành Sơn, nhưng với tốc độ phát triển đô thị như hiện nay, xây dựng quá nhiều khách sạn, nên nước thải quá tải. Cửa xả này thu gom cả nước thải sinh hoạt và nước mưa, nên trời mưa lại vượt tải và chảy ra môi trường...
Một khách du lịch quốc tế lưu trú một khách sạn gần đó đã không chịu được mùi hôi của cống xả thải chảy ra biển, đi tới cách đó gần 1km để tìm vùng biển sạch hơn để tắm. 
Hiện mỗi chiều về, công nhân môi trường chỉ dọn dẹp rác trên bãi biển, chứ tình trạng hôi thối, ô nhiễm tại cửa xả thì chưa thể khắc phục...
Phía bãi biển Thọ Quang (quận Sơn Trà), một số cống xả thải vẫn xả nước thải ra biển, bốc lên mùi hôi thối. 
 Theo ông Mai Mã, dọc bãi biển của hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn có 9 cửa xả ra biển. Lãnh đạo thành phố đã đồng ý chủ trương đầu tư hệ thống cống bao, đường ống khoan kích ngầm phía dưới, với đường kính từ 1,8m đến 2,2m để thu gom hết lượng nước thải này, nhưng chưa biết khi nào làm... 
Nước thải tù đọng lâu ngày gây ô nhiễm nghiêm trọng...
 Tại khu vực biển Mỹ Khê, những hộ kinh doanh ghế ngồi, giải khát dọc bãi biển đã "không chịu nổi mùi hôi" do ô nhiễm gây ra, đã dùng cát lấp lại để không cho nước thải chảy ra. 
 Bà Nguyễn Thị Chín (SN 1967), Quản lý Dịch vụ kinh doanh Số 6 ở Bãi biển Mỹ Khê cho biết năm nay vào mùa hè nước thải nhiều, gây ô nhiễm khiến nhiều du khách bỏ đi. 10 hộ kinh doanh lâm vào cảnh điêu đứng vì không có khách. "Khách họ nói họ tới để tắm biển chứ không phải để tắm nước thải, nên họ bỏ đi nơi khác. Mong chính quyền sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm để các hộ dân còn kinh doanh buôn bán", chị Chín cho biết và đưa ra một số hình ảnh do mình chụp lại mỗi lần cống xả thải gây ô nhiễm.
Theo chị Chín, chị "nghi ngờ" một số cơ sở, dịch vụ gần bãi tắm cùng với nước xả thải gây ra tình trạng hôi thối, ô nhiễm này. 
 Dấu tích cống xả thải gây ô nhiễm tại điểm kinh doanh buôn bán của các hộ ven biển trước khi bị lấp bằng cát. 

Đức Hoàng

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ