• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bãi biển ở Nghệ An ngập trong rác

Thời sự 19/09/2018 14:22

(Tổ Quốc) - Được biết đến là một trong những bãi tắm lý tưởng tại Nghệ An, nhưng gần đây bãi biển xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu, Nghệ An) lại tràn lan rác thải, xác chết động vật khiến cho lượng du khách ngày càng giảm.

Được biết đến là một trong những bãi tắm lý tưởng tại Nghệ An, nhưng thời gian gần đây, nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh bãi tắm này bị bủa vây bởi rác. Lượng rác thải lớn, phân hủy khiến cho môi trường bị ô nhiễm, mất mỹ quan tại bãi biển vốn sạch đẹp này.

Ngoài các loại xác bèo tây là chủ yếu từ sông trôi dạt về thì nhiều loại rác từ túi ni lông, chai nhựa, đến rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt... thậm chí cả xác chết động vật cũng nằm la liệt trên bãi cát kéo dài nhiều km.

Bãi biển Diễn Thành ngập trong rác thải, bèo tây...

Môi trường bị ô nhiễm khiến du khách tìm về bãi biển này ngày càng giảm. Hơn 100 ki ốt kinh doanh dịch vụ ăn uống ven bãi biển cũng rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách.

Lý giải về vấn đề này, bà Hồ Thị Tâm, Chủ tịch UBND xã Diễn Thành cho biết, tình trạng rác thải bủa vây bãi biển này diễn ra hàng năm trong mùa mưa bão.

Đầu tháng 9, chính quyền xã này cũng đã kêu gọi đoàn viên thanh niên tập trung thu gom xác chết động vật đem đi chôn cất, còn rác thải thì vẫn chưa thể thu gom.

Vô tư tắm biển ngay cạnh xác động vật.

“Các loại rác từ thượng nguồn đổ về rồi dạt vào bãi ngang này. Người dân địa phương đã tận dụng thu nhặt củi khô về dùng, xã cũng huy động người thu gom xác chết động vật đi chôn cất còn rác thì chưa thể thu gom được mà chúng tôi phải chờ để khô mới thu gom.

Tình trạng này đã làm ảnh hưởng đến du lịch của địa phương nhưng không còn cách nào khác, chúng tôi cũng đã kiến nghị lên huyện có phương án xử lý rác từ đầu nguồn chứ cứ để trôi dạt về biển rồi thu gom thủ công thế này thì không xuể”, bà Tâm nói.

Khánh Huyền

NỔI BẬT TRANG CHỦ