• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ban Dân vận Trung ương, Thành ủy Hà Nội ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

Thời sự 18/10/2016 22:09

Chiều 18/10, Ban Dân vận Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Ban Dân vận Trung ương ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. (Ảnh: HH)

Thay mặt lãnh đạo Ban, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương đã phát động tới toàn thể cán bộ, nhân viên trong Ban mỗi người ủng hộ ít nhất 1 ngày lương ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt tại khu vực miền Trung trong những ngày vừa qua. Nhân dịp này, đồng chí Thào Xuân Sùng đề nghị cán bộ dân vận các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác dân vận, động viên đồng bào, nhân dân sớm khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống.

* Chiều 18/10, tại trụ sở Thành uỷ Hà Nội, các đồng chí: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn; Trưởng các ban Đảng Thành uỷ Hà Nội đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ vừa qua.

Tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung còn có 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các ban đảng Thành uỷ, Văn phòng Thành uỷ Hà Nội. Mỗi người ủng hộ từ một ngày lương trở lên.

Ngay sau khi các tỉnh miền Trung bị mưa lũ gây thiệt hại nặng về người và của, TP Hà Nội đã quyết định ủng hộ đồng bào 5 tỷ đồng. Với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cán bộ và nhân dân Thủ đô mong muốn chia sẻ một phần khó khăn, giúp đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

* Cùng ngày, Thành đoàn Hà Nội tổ chức vận động quyên góp ủng hộ thanh thiếu nhi và nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lớn. Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Trần Anh Tuấn cho biết, chương trình vận động của đoàn thanh niên thành phố quyên góp được số tiền và quà gồm mỳ tôm, gạo, nhu yếu phẩm trị giá 500 triệu đồng (trong đó có 300 triệu tiền mặt).

Đây là tình cảm của thanh thiếu nhi và nhân dân Thủ đô gửi đến đồng bào miền Trung, giúp bà con khắc phục phần nào khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống. Toàn bộ số tiền và quà sẽ được đoàn công tác Thành đoàn đến trao trực tiếp cho đồng bào hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, là hai tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ. Thành đoàn sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chuyển 625 thùng mỳ tôm, 7560 chai nước sạch, 84.200 quyển vở cùng lương thực, thực phẩm và quần áo đến đồng bào vùng lũ lụt vào ngày từ 18 đến 21/10 này./.

 Nguồn: dangcongsan.vn

NỔI BẬT TRANG CHỦ