• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bán hàng online đang “lây lan” sang cả người giàu

Kinh tế 26/12/2018 12:59

(Tổ Quốc) - Là một nghề đã cũ nhưng bán hàng online vẫn là công việc được nhiều phụ nữ lựa chọn nhất, kể cả những người vốn có cuộc sống khá sung túc.

Trước đây, công việc bán hàng online vốn chỉ dành cho những phụ nữ nội trợ, ở nhà chăm sóc con cái hoặc những phụ nữ làm việc tại công sở với mức lương chưa đủ để trang trải cho gia đình. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc bán hàng online đã trở lên phổ biến hơn và "hấp dẫn" cả những người vốn có cuộc sống đủ đầy, sang chảnh, thậm chí đang làm việc tại những nơi mà nhiều người khác mong muốn.

Chị Phương Anh là người có ngoại hình xinh xắn, lại sinh ra trong một gia đình giàu có. Sau khi tốt nghiệp đại học từ nước Úc trở về, chị làm cho một ngân hàng nước ngoài tại Hà Nội với mức lương khá tốt. 

Bán hàng online đang “lây lan” sang cả người giàu - Ảnh 1.

Ảnh: Facebook chị Mai

Cách đây vài năm chị lấy chồng, gia đình nhà chồng chị cũng rất giàu có. Dù gia đình chị Phương Anh đang sống sung túc trong căn biệt thự hoành tráng giữa lòng Thủ đô nhưng chị vẫn nỗ lực kiếm tiền bằng cách bán hàng online.

Mặt hàng chị Phương Anh lựa chọn là mỹ phẩm. Trên trang facebook của chị liên tục được cập nhật các mặt hàng mới phục vụ giới trẻ. Do có lợi thế về ngoại hình, phong cách ăn mặc nên chị Phương Anh khá đông khách. 

 "Vừa đi làm, lại bận chăm sóc hai con nhỏ nhưng tôi vẫn tranh thủ thời gian bán hàng online do có nguồn hàng tin cậy từ người nhà đang sống ở Mỹ. Yêu thích công việc này thì tôi làm thôi!", chị Phương Anh nói.

Cũng giống như chị Phương Anh, chị Huyền là một cô gái năng động, có học thức và sinh ra trong một gia đình khá giả. Chị Huyền hiện đang làm trong ngành công an. Ngoài thời gian ở cơ quan, chị Huyền đi lại bằng xế sang, ăn mặc vô cùng sang chảnh. Vốn có ngoại hình xinh đẹp như một hotgirl nên facebook của chị Huyền có một lượng follow khá lớn.

Mặc dù gia đình khá giả, công việc ổn định nhưng chị Huyền vẫn kiếm thêm thu nhập bằng cách mở cửa hàng bán đồ thời trang như: quần áo, vòng tay thời trang…Mỗi khi có hàng mới, chị Huyền lại đều đặn cập nhật trên facebook.

Có thể nói, thời nay, phụ nữ ngày càng trở nên xinh đẹp, giỏi giang và năng động. Họ luôn tràn đầy năng lượng trong công việc, giao tiếp và ngay cả việc kiếm tiền.

"Nhu cầu hàng nhập ngoại của giới trẻ Việt Nam đang tăng cao nên tận dùng điều này, nhiều người đã dành thời gian bán hàng online. Kiếm tiền bằng sức lao động của mình để trang trải cho cuộc sống là một việc làm đáng trân trọng. Chỉ sợ những kẻ lười biếng, ngại làm việc thôi", chị Hà, một tín đồ chuyên mua hàng online chia sẻ quan điểm.

Trong giới chơi facebook, nhiều người biết đến một tài khoản tên Mai. Chị Mai là một luật sư, có bằng thạc sĩ. Chị có một gia đình hạnh phúc gồm 3 người con.

Gia đình chị Mai vốn cũng khá đủ đầy, song vốn là người năng động nên chị vẫn quyết bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Hàng hóa ở "chợ cóc online" của chị Mai khá sinh động, bao gồm: quần áo, giày dép, mỹ phẩm, hoa quả... Quan điểm của chị Mai là bán cả hàng nhập ngoại và hàng nội, đặc biệt chỉ những những mặt hàng có chất lượng cao. 

Do chị Mai huy động cả nhà, gồm: chồng, các con, ông bà... cùng dành thời gian cho công việc làm thêm này nên "chợ cóc online" của chị hoạt động khá hệ thống từ khâu bảo quản, cân hàng, ra hóa đơn, ship hàng… .  Tất cả các khâu đều được chị Mai chỉ đạo người nhà thực hiện chuẩn chỉnh. Vào những ngày lễ lớn, chị Mai còn sáng tạo những giỏ quà tặng khá bắt mắt khiến khách hàng vô cùng thích thú.

Có nhiều thời điểm, do công việc cơ quan bận rộn, các con bận thi cử nên chị Linh phải thuê người phụ trách cửa hàng online này.

Nhờ sự nỗ lực, chịu khó nên số tiền lãi mỗi tháng gia đình chị Mai có được từ cửa hàng online cũng kha khá, trang trải cho cuộc sống tốt hơn. Hàng tháng, gia đình chị đều đi du lịch trong hoặc ngoài nước để tận hưởng cuộc sống, để trải nghiệm. 

Đáng nói là mặc dù đi du lịch nhưng chị Mai vẫn chăm chút và điều khiển cửa hàng từ xa chứ không bao giờ bỏ quên khách hàng. Cũng bởi thế, nhiều người nguyện làm khách hàng trung thành của chị Mai vì yêu thích sự năng động, sáng tạo, chịu khó và gia đình hạnh phúc của chị. 

"Bán hàng, bày hàng vừa là vì mưu sinh, vừa là vì có cả sự yêu thích "bày biện", chị Mai chia sẻ.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ