Bản kế hoạch chi tiết cho việc tái khởi động mùa giải NBA 2019/2020

(Tổ Quốc) - NBA đã ấn định ngày trở lại, thế nhưng BĐH giải đấu sẽ có những phương án nào trước tình hình dịch bệnh tại nước Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ban điều hành NBA cùng giới thượng tầng của 30 đội bóng đã đưa ra quyết định cuối cùng về phương án tái khởi động lại mùa giải 2019/2020 sau hơn 2 tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19. Cụ thể, phương án 22 đội sẽ được áp dụng và giải đấu chính thức tái khởi động vào ngày 31/7 tới đây tại khu resort Walt Disney, Orlando, tiểu bang Florida.

Tuy nhiên, ở thời điểm dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, quá trình xét nghiệm và thi đấu sẽ ra sao? NBA đã có những kế hoạch dự phòng nào nếu như bỗng dưng có một cầu thủ hoặc nhân viên của 22 đội bóng trên dương tính SARS-CoV-2? Dưới đây là các cột mốc thời gian chi tiết trong bản kế hoạch được BĐH giải đấu gửi tới BLĐ của 30 đội bóng trong buổi họp trực tuyến vừa qua, theo ký giả Adrian Wojnarowski chia sẻ.

Bản kế hoạch chi tiết cho việc tái khởi động mùa giải NBA 2019/2020 - Ảnh 1.

Khu liên hợp thể thao ESPN Wide World có đủ điều kiện để đáp ứng lịch trình tái khởi động của giải đấu.

- 15/6: Các cầu thủ đang ở ngoài nước Mỹ sẽ tập trung trở lại cùng đội bóng.

- 21/6: Toàn bộ cầu thủ sẽ tập trung về đội bóng.

- 22/6: Việc xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng sẽ được tiến hành, bao gồm cho cả nhân viên và cầu thủ các đội.

- 30/6: Các đội bóng bắt đầu tổ chức các trại huấn luyện (training camp).

- 7/7: Các đội tới thành phố Orlando, tiếp tục tổ chức trại tập luyện ở khu liên hợp thể thao ESPN Wide World. Tại đây các đội sẽ được xét nghiệm tiếp, nguồn tin cho biết giải đấu sẽ áp dụng cách xét nghiệm hàng ngày.

- 31/7: Giải đấu chính thức tái khởi động và sẽ thi đấu 8 trận còn lại của Regular Seasons. Khoảng thời gian cho kết thúc giai đoạn này sẽ rơi vào 16 ngày, với số lượng 5-6 trận đấu/ngày. Bắt đầu từ buổi trưa cho tới tối với các trận xen kẽ nhau và được thi đấu ở 3 sân đấu hiện tại trong khu liên hợp. Sau mỗi trận đấu hoàn thành, sẽ có một quãng thời gian 4 tiếng để các sân bóng có thời gian dọn dẹp, bảo trì và cũng là khoảng thời gian khởi động cho các đội bóng thi đấu sau đó.

Bản kế hoạch chi tiết cho việc tái khởi động mùa giải NBA 2019/2020 - Ảnh 2.

Khoảng thời gian thi đấu nốt phần còn lại của Regular Seasons sẽ được áp dụng phong cách giống như Summer League.

Tổng cộng 13 đại diện của miền Tây và 9 đội bóng miền Đông góp mặt vào phần còn lại của mùa giải 2019-2020. Các đội bóng sẽ thi đấu 8 trận còn lại của Regular Seasons. Sau đó, NBA sẽ quyết định dựa trên thành tích để chọn ra đội hạt giống số 8 bước vào vòng Playoffs.

Nếu sau khi kết thúc Regular Season, đội bóng thứ 8 hơn đội ngay sau họ 4 trận thắng, đội thứ 8 sẽ vào thẳng vòng Playoffs. Nếu thành tích giữa 2 đội nhỏ hơn 4 trận thắng, cả hai sẽ bước vào loạt trận Bo3 để quyết định xem ai sẽ là đội bóng đi tiếp. Trong đó, đội bóng thứ 8 sẽ có lợi thế 1 trận thắng sẵn có so với đội còn lại. Vòng Playoffs vẫn sẽ diễn ra theo thể thức Bo7 như thường lệ.

- 12/10: Hạn cuối kết thúc mùa giải trong trường hợp Finals diễn ra tới game 7.

- 15/10: NBA Draft 2020.

- 18/10: Bắt đầu kì chuyển nhượng tự do.

- 10/11: Khởi động training camp cho mùa giải mới.

- 1/12: Mùa giải 2020/2021 chính thức bắt đầu.

Bản kế hoạch chi tiết cho việc tái khởi động mùa giải NBA 2019/2020 - Ảnh 3.

Người hâm mộ phần lớn đều cho rằng Lakers và Bucks sẽ là 2 đội bóng đi tới trận cuối cùng của mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, theo như ký giả uy tín của ESPN, lịch trình dự kiến này vẫn có khả năng thay đổi. Mặc dù vậy, đây là bản kế hoạch đầy đủ nhất cho kế hoạch tái khởi động lại mùa giải 2019/2020 ở thời điểm hiện tại cũng như thời điểm để bắt đầu mùa giải mới.

Trước đó BĐH giải đấu cũng cho biết nếu trong khoảng thời gian thi đấu tại Walt Disney, nếu có một cầu thủ bị xác định nhiễm Covid-19, sẽ được mang đi cách ly đặc biệt ngay lập tức, trong khi các thành viên còn lại vẫn sẽ tiếp tục thi đấu nhưng cũng phải trải qua những buổi theo dõi nghiêm ngặt đến từ NBA.

HUY PHẠM

Tin mới