• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bàn nóng Liên hợp quốc không yên ả trước "ngòi nổ" Mỹ - Iran

Thế giới 10/01/2020 09:15

(Tổ Quốc) - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Năm đã tái khẳng định cam kết của mình đối với "một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế" trong bối cảnh lo ngại về xung đột vũ trang giữa Hoa Kỳ và Iran.

15 thành viên cho biết Hội đồng Bảo an (HĐBA) "khẳng định lại cam kết của mình đối với Hiến chương Liên hợp quốc, bao gồm các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương và một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế."

Bàn nóng LHQ không yên ả trước "ngòi nổ" Mỹ - Iran - Ảnh 1.

Hội đồng Bảo an đã khẳng định cam kết đối với "một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế".

Tuyên bố này được đưa ra vào thời điểm bắt đầu một cuộc tranh luận về Hiến chương Liên hợp quốc. Việt Nam, thành viên không thường trực của HĐBA và đảm nhận chức chủ tịch luân phiên trong tháng này đã đưa ra vấn đề trên, trước khi cuộc khủng hoảng hiện tại diễn ra.

Mức kỷ lục 111 quốc gia- bao gồm một số bộ trưởng, đã đăng ký tham gia cuộc tranh luận về hòa bình và an ninh – dự kiến lần đầu tiên sẽ đưa các quan chức Mỹ và Iran vào cùng một phòng thảo luận kể từ khi hai nước bước tới bờ vực chiến tranh trong tuần qua sau vụ Mỹ ám sát một vị tướng hàng đầu của Iran.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết trong tuần này, ông đã được thông báo bởi người đứng đầu Liên hợp quốc, ông Antonio Guterres, rằng Washington đã từ chối cấp thị thực cho chuyến đi tới trụ sở của Liên hợp quốc tại New York.

Khi được hỏi về khiếu nại của ông Zarif, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ không bình luận về vấn đề visa.

"Hoa Kỳ không bao giờ nói 'không. Họ chỉ không trả lời", một quan chức Liên hợp quốc nói với AFP, lưu ý rằng chiến thuật này cho phép Washington từ chối mọi vi phạm nghĩa vụ của mình với tư cách là nước chủ nhà của trụ sở của Liên hợp quốc.

Một nguồn tin tương tự, yêu cầu không nêu tên, nói rằng nếu Mỹ chính thức từ chối yêu cầu xin thị thực, thì bắt buộc phải thông báo cho lãnh đạo Liên hợp quốc, điều này sẽ đẩy hành động của họ ra ngoài sáng và bất lợi.

Tuyên bố trên được đưa ra khi Liên hợp quốc chuẩn bị kỷ niệm 75 năm kể từ khi thành lập vào tháng 10/1945.

"Hội đồng Bảo an tái khẳng định trách nhiệm chính của mình đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế", tuyên bố trên cũng cho hay.

Trong tuần diễn ra căng thẳng bùng nổ giữa Hoa Kỳ và Iran, không quốc gia thành viên nào của Hội đồng Bảo an kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng đã đưa Trung Đông đến bờ vực chiến tranh mở này.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ