• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bản quyền ASIAD 2018: Cuộc thương thảo vẫn chưa đến hồi kết

Thể thao 09/08/2018 09:36

(Tổ Quốc) - Một số nhà đài vẫn đang tích cực đàm phán và hy vọng đối tác sẽ hạ giá, để có được bản quyền của của Đại hội lớn nhất khu vực

Sau hiệu ứng mạnh của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2018, nhu cầu xem bóng đá của người hâm mộ tăng cao. Điều này trở thành một trong số nhiều nguyên nhân khiến giá bản quyền của ASIAD 2018 tăng cao. Vào tối ngày 30/07, nguồn thông tin từ Đài tuyền hình Việt Nam (VTV) đã gây sốc với người hâm mộ giới túc cầu trong nước khi cho hay, do đối tác KjsmWorld Corp (trụ sở Hàn Quốc, đơn vị mua lại từ Ban tổ chức Á vận hội) đặt giá quá cao nên việc mua lại bản quyền ASIAD 2018 không thể đàm phán được.

Bản quyền ASIAD 2018 vẫn đang trong hồi thương thảo

Cụ thể, KjsmWorld Corp rao giá khoảng 15 triệu USD cho bản quyền phát sóng ASIAD 2018. Con số này tương đương với bản quyền World Cup 2018 và cao gấp nhiều lần bản quyền ASIAD 2014. Nếu xét về mặt sức hút, ASIAD 2018 lại không có sức hút lớn như World Cup nên VTV đã đưa ra quyết định tạm ngưng đàm phán. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều khả năng, người hâm mộ Việt Nam sẽ không được theo dõi ĐT U23 Việt Nam và các đội tuyển khác thi đấu.

Theo Trưởng đoàn TTVN tại ASIAD 2018 Trần Đức Phấn, hiện tại, một số nhà đài vẫn đang tích cực đàm phán và hy vọng đối tác sẽ hạ giá, để có được bản quyền của của Đại hội lớn nhất khu vực. Ông Phấn cũng thừa nhận, việc không đàm phán được bản quyền của ASIAD 2018 không chỉ khiến công tác truyền tải thông tin đến người hâm mộ gặp nhiều khó khăn mà còn khiến việc tìm kiếm, tiếp cận doanh nghiệp tài trợ cũng gặp khó theo, điều này khiến VĐV phải chịu nhiều thiệt thòi.

Cũng theo ông Phấn chia sẻ, đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp ký tài trợ đều chỉ hướng tới các VĐV đoạt huy chương vàng. Cụ thể. Đối với mỗi tấm HCV giành được, mức thưởng nóng tổng cộng khoảng 300 triệu đồng nội dung cá nhân, nội dung tập thể hoặc nhóm thì có thể cao hơn. Tuy nhiên, số lượng VĐV tranh chấp  HCV rất ít.

Trong khi đó, mức thưởng cho HCĐ và HCB lại tương đối thấp. Theo dự tính của Tổng cục TDTT ở kỳ Đại hội lần này có thể khoảng 25 tấm HC và mức thưởng lần lượt là 30 triệu đồng đối với HCB và 25 triệu đồng với HCĐ.

 Bạch Dương (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ