• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bản tin audio Thế giới tuần qua số 38: Tín hiệu triển vọng kinh tế thế giới năm 2018

Tổ Quốc Media 23/11/2018 09:39

(Tổ Quốc) - Nga chi gần 23 tỷ USD chế tạo vũ khí trong năm nay, các thông tin về việc APEC lần đầu tiên không ra được tuyên bố chung, Chủ tịch Nissan Motor bị điều tra vì vi phạm các điều luật tài chính, nhiều tờ báo quốc tế đánh giá cao ĐT Việt Nam tại AFF Cup, báo Thái Lan ấn tượng "mùa xuân vĩnh cửu" tại Đà Lạt ... là một số nội dung chính của bản tin tuần này.

Những tranh cãi về thương mại và WTO khiến các lãnh đạo APEC không thể ra được tuyên bố chung sau hội nghị ở Papua New Guinea.  Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên chứng kiến những cuộc tranh luận nảy lửa về chính mục tiêu này, khi Mỹ và Trung Quốc đưa ra tầm nhìn hoàn toàn đối lập.

Giáo sư Miyake cũng nói với Bloomberg rằng, cuộc đấu này sẽ còn kéo dài và sẽ là một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, dù chúng ta có gọi nó là gì đi nữa.

"Tôi thấy tiếc cho Papua New Guinea, đây lẽ ra là màn thể hiện lớn của họ. Điều đó thật đáng tiếc", Euan Graham, giám đốc La Trobe Asia nói.

Các bình luận về triển vọng kinh tế thế giới năm 2019 sau các căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được phân tích cụ thể hơn trong Bản tin Thế giới tuần qua của Báo điện tử Tổ Quốc.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ