Bàng hoàng trước tin NSƯT Vũ Mạnh Dũng qua đời vì bị sát hại

(Tổ Quốc) - NSƯT Mạnh Dũng đã tử vong tại chỗ, những người còn lại trong gia đình bị hung thủ cầm dao uy hiếp.

Tối ngày 18/2, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận được tin báo có đối tượng "ngáo đá" đâm chết người, tự đốt xe máy của mình rồi uy hiếp cả gia đình tại ngõ 609 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương.

Nạn nhân bị đâm tử vong là Phó Trưởng đoàn Nhà hát Vũ kịch Việt Nam - NSƯT Vũ Mạnh Dũng.

Sự ra đi đột ngột của NSƯT Vũ Mạnh Dũng đã khiến rất nhiều đồng nghiệp cùng khán giả bàng hoàng, thương xót. Anh hưởng dương 43 tuổi.

Bàng hoàng trước tin Phó Giám đốc Nhà hát Vũ kịch Việt Nam qua đời vì bị sát hại - Ảnh 2.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng

Vũ Mạnh Dũng sinh năm 1978, hiện đang đảm nhận vị trí Phó Trưởng đoàn Nhà hát Vũ kịch Việt Nam, vừa được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào tháng 8/2019. Anh là giọng nam trung (Bariton), một trong những giọng ca Opera số 1 của Việt Nam hiện nay.

Cố nghệ sĩ từng đạt rất nhiều huy chương và giải thưởng như: HCV bài hát "Người là niềm tin tất thắng" của nhạc sĩ Chu Minh, Hội diễn ngành giáo dục toàn quốc năm 2004; Giải Nhì cuộc thi hát "Thính phòng Nhạc kịch toàn quốc năm 2009"; HCV vai diễn Anh Hà trong vở Nhạc kịch "Cô Sao" của nhạc sỹ Đỗ Nhuận – Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2015; Cúp Vàng "Festival mùa xuân tháng tư 2016" tại Bình Nhưỡng – CHDCND Triều Tiên.

Eri

Tin mới