• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo Anh hướng dẫn nơi ăn, ở, mua sắm tại Thủ đô Hà Nội nhộn nhịp

Du lịch 17/06/2022 16:24

(Tổ Quốc) - Phóng viên Tamara Hinson của tờ The Independent, Anh cho biết: Hà Nội là một sự kết hợp cân bằng giữa các công viên và đền thờ yên tĩnh, những con đường đông đúc xe máy và những quán ăn đường phố sôi động. Thủ đô của Việt Nam là một nơi thú vị để khám phá.

Theo tờ báo này, thủ đô phát triển mạnh mẽ của Việt Nam có một lịch sử phong phú, nền ẩm thực tuyệt vời, nhiều không gian xanh xen lẫn các công trình độc đáo. Và một chuyến đi Việt Nam sẽ không trọn vẹn nếu không ghé thăm thành phố đầy màu sắc này.

Báo Anh hướng dẫn nơi ăn, ở, mua sắm tại thủ đô Hà Nội nhộn nhịp - Ảnh 1.

Không gian xanh mát tại Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Getty.

The Independent đã đưa ra hướng dẫn cho du khách muốn đến đây về những địa điểm, hoạt động, đồ ăn, đồ uống cần trải nghiệm.

Bạn không thể nói là đã đến Hà Nội mà chưa từng ghé thăm các ngôi đền, chùa ở đây. Hà Nội có hàng trăm ngôi chùa, ngôi đền với đủ hình dạng và kích cỡ. Trong đó, Đền Ngọc Sơn, nằm ở phía bắc của Hồ Hoàn Kiếm, là một trong những nơi được chụp ảnh nhiều nhất. Và chùa Trấn Quốc, ở bờ Nam của Hồ Tây, là một trong những ngôi chùa Phật giáo lâu đời nhất ở Việt Nam.

Đi dạo quanh Hồ Trúc Bạch là một cách tuyệt vời để cảm nhận thành phố. Đây là nơi người dân địa phương đến để thư giãn. Du khách có thể đi thuyền trên hồ để cảm nhận không gian và sự thư thái.

Đến thăm các bảo tàng và lăng khi đến Hà Nội là một gợi ý không thể bỏ qua. Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội, nơi rất đông người dân địa phương đến ghé thăm mỗi năm. Thêm vào đó, Bảo tàng Hồ Chí Minh gần đó cũng rất hấp dẫn. Đây là một trong những bảo tàng lớn nhất ở Việt Nam và có nhiều triển lãm, giới thiệu từ áp phích tuyên truyền đến các di vật chiến tranh.

Báo Anh hướng dẫn nơi ăn, ở, mua sắm tại thủ đô Hà Nội nhộn nhịp - Ảnh 2.

Múa rối nước được tờ The Independent giới thiệu. Ảnh: Getty.

Và đừng quên xem múa rối nước (một loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam) tại Nhà hát Múa rối nước Thăng Long. Màn trình diễn ở đây thật tuyệt vời với sân khấu nước và có rồng phun nước, pháo hoa và một bản nhạc truyền thống của Việt Nam do một ban nhạc chơi ở bên cạnh sân khấu.

Về nơi ở, tờ The Independent giới thiệu Pan Pacific Hanoi, một trong những khách sạn lớn nhất của thành phố. Nơi đây có cách Hồ Tây rất gần và do đó có tầm nhìn tuyệt đẹp. Vị trí ven hồ giúp khách dễ dàng tiếp cận chùa Trấn Quốc và đường Thanh Niên, đại lộ rợp bóng cây chia cắt Hồ Tây và hồ Trúc Bạch.

Một lựa chọn tuyệt vời khác là La Siesta Premium Hang Be. Nằm ngay giữa phố cổ, khách sạn theo phong cách boutique tuyệt đẹp này cũng phục vụ đầy đủ dịch vụ.

Về đồ ăn, tờ báo này giới thiệu quán Pizza 4Ps tại Ngõ Bảo Khánh của Quận Hoàn Kiếm. Du khách có thể chọn phủ kín bánh pizza của mình với nhiều loại pho mát, tất cả đều được làm tại nhà máy pho mát riêng của nhà hàng ở Đà Lạt.

Báo Anh hướng dẫn nơi ăn, ở, mua sắm tại thủ đô Hà Nội nhộn nhịp - Ảnh 3.

Đồ ăn tại Nhà hàng Cầu Gỗ. Ảnh: Getty.

Nếu muốn có một trải nghiệm về đồ ăn truyền thống, bạn có thể đến Nhà hàng Cầu Gỗ, nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà lịch sử trong Khu Phố Cổ. Thực đơn được in trên giấy dó trong khi nội thất trang nhã mang cảm giác của một ngôi nhà truyền thống Việt Nam. Điểm nổi bật trong thực đơn là danh sách rượu phong phú và hải sản.

Về nơi thưởng ngoạn đồ uống, The Independent giới thiệu quán Kumquat Tree ở số 1 Nguyễn Khắc Cần, gần nhà hát lớn của thành phố. Nơi đây có nhiều loại cocktail tuyệt vời và phong cách trang trí lộng lẫy, ấn tưởng. Ngoài ra còn có Phố đường tàu –con đường ven đường ray xe lửa tại Hà Nội – nơi có nhiều quán bar, quán cà phê và nhà hàng. Khi tàu chạy qua, bàn ghế được dọn sang một bên và khách phải dựa sát vào tường.

Về mua sắm, tờ The Independent giới thiệu cửa hàng Vui Studio của Quận Hoàn Kiếm, một cửa hàng nổi tiếng với nhiều loại nước hoa thủ công, tất cả đều được lấy cảm hứng từ các mùa của Hà Nội.

Một số món hời khác có thể được tìm thấy trên các con phố dành riêng cho một số sản phẩm nhất định, chẳng hạn như Phố Hàng Gai ("phố tơ lụa") và Phố Hàng Bạc ("phố bạc").

Còn về nghệ thuật, du khách có thể đến Phòng trưng bày nghệ thuật Thăng Long trên phố Hàng Gai chuyên về tác phẩm của các nghệ sĩ Việt Nam, trong khi những tấm áp phích tuyên truyền cổ trên phố Hàng Bạc có thể gợi nhớ đến lịch sử thế kỷ trước.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ