• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo chí Đông Nam Á: "Thảm bại ở Mỹ Đình đã giúp đội tuyển Malaysia lột xác"

Thể thao 10/12/2018 09:31

(Tổ Quốc)- Mới đây, các bình luận viên của tờ Fox Sports FC khu vực châu Á đã đưa ra nhận định rằng, kể từ sau trận thua 0-2 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng, đội tuyển Malaysia đang có sự lột xác.

Vào ngày 11/12 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil của đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ giải AFF Cup 2018 trận chung kết lượt đi. Ở vòng bảng của giải đấu, đội tuyển Malaysia đã phải nhận thất bại 0-2 ngay tại Hà Nội. Nhưng ngay sau đó, quân đoàn của HLV Tan Cheng Hoe đã nhanh chóng lấy lại phong độ, vượt qua lần lượt Myanmar và Thái Lan để tiến vào trận chung kết.
Báo chí Đông Nam Á: Thảm bại ở Mỹ Đình đã giúp đội tuyển Malaysia lột xác - Ảnh 1.

Malaysia đã có sự tiến bộ sau trận thua trên sân Mỹ Đình (Ảnh: AFF)

Phát biểu trong một chương trình bình luận của Fox Sports Asia khu vực châu Á mới đây, cựu tuyển thủ người Singapore Rhysh Roshan Rai cho rằng chính niềm tin không lay chuyển của HLV Tan Cheng Hoe đã giúp đội tuyển Malaysia tiến được vào vòng chung kết.

"Tuy không có sự thay đổi đáng kể về mặt nhân sự, nhưng niềm tin tuyệt đối vào các cầu thủ của HLV Tan Cheng Hoe đã làm thay đổi tuyển Malaysia. Họ đã hoàn thiện không chỉ lối chơi mà cả khả năng ghi bàn"-Rhysh Roshan Rai nhận xét .

Còn về phần mình, bình luận viên lâu năm người Anh của Fox Sports là John Dykes cho rằng, chính sự chủ quan, đánh giá sai lầm về Malaysia đã khiến Thái Lan phải trả giá. Theo John Dykes, việc cầm hòa đội tuyển Malaysia trên sân nhà Bukit Jalil đã khiến người Thái tin rằng họ đã đạt được mục đích của mình.

"Tuy nhiên, họ đã quên đi việc xem xét sự tiến bộ của đội tuyển Malaysia trong thời gian qua dẫn đến sự chủ quan khi cho rằng đối thủ sẽ không gây được bất ngờ gì trong trận lượt về"- John Dykes bình luận.

Sự nguy hiểm của đội tuyển Malaysia đã được chỉ rõ khi ở trận bán kết lượt về, dủ phải thi đấu trên sân khách và bị dẫn trước hai lần, nhưng các học trò của HLV Tan Cheng Hoe không hề mất tinh thần mà nhanh chóng tìm cách gỡ hòa, bởi các cầu thủ tin rằng cục diện sẽ đổi chiều nếu có được bàn thắng gỡ hòa. Chính với niềm tin này, đội tuyển Malaysia đã đánh bại đội tuyển Thái Lan và tiến vào trận chung kết để đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, các chuyên gia của kênh Fox Sports Asia là PJ Roberts và cựu cầu thủ người Malaysia Shebby Singh cho rằng, đội tuyển Việt Nam sở hữu lối chơi rất khoa học và chặt chẽ, do vậy, đội tuyển Việt Nam rất khó bị đánh bại.

Các bình luận viên cũng cho rằng, sau thất bại tại vòng bảng với tỷ số 0-2, đội tuyển Malaysia đã cho thấy sự tự tin hơn hẳn vì nghĩ rằng họ chỉ kém may mắn.

"Đội tuyển Việt Nam cần xem sai lầm của người Thái là bài học. Họ sẽ hoàn toàn bị tuột mất chức vô địch nếu chủ quan cũng như xem trận thắng ở vòng bảng là thước đo để đo đếm một Malaysia đang rất đáng gờm và khó lường"- Các bình luận viên của Fox nhận định

Theo bình luận viên Rhysh Roshan Rai, cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ là một cuộc đầu trí cân não. Nếu Malaysia đang tăng tiến về sức mạnh và ý chí thì đội tuyển Việt Nam đã cho thấy một bản lĩnh hết sức dày dạn. Quân đoàn của HLV Park Hang-seo sở hữu một lực lượng đồng đều và còn có những cá nhân xuất sắc có thể xoay chuyển cục diện trận đấu.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil vào ngày 11/12 tới đây. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trở về sân vận động Mỹ Đình để đón tiếp đối thủ trong trận lượt về.



Bạch Dương (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ