• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo động lây nhiễm Covid-19: Mỹ tăng tốc hỗ trợ thiết bị y tế

Thế giới 27/03/2020 14:02

(Tổ Quốc) - Hãng Reuters dẫn tin, thêm nhiều bang Mỹ tiếp tục gia tăng các ca nhiễm Covid-19 trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp toàn cầu.

Mỹ vượt qua Trung Quốc và Italy số ca nhiễm Covid-19

Theo hãng Reuters, số ca lây nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã tăng lên trên 82.000 ca vào ngày 26/3, vượt qua Italy và Trung Quốc trong bối cảnh New York, New Orleans và các điểm nóng khác của nước này gia tăng số người nhập viện và thiếu nguồn cung, nhân viên và giường bệnh.

Báo động lây nhiễm Covid-19: Mỹ tăng tốc hỗ trợ thiết bị y tế  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giới chuyên gia phỏng đoán khả năng việc thiếu máy thở, khẩu trang bảo hộ và hạn chế các xét nghiệm lây nhiễm, tỷ lệ tử vong ở Mỹ vì Covid-19 đã tăng vượt quá 1200 ca.

"Bất kỳ kịch bản thực tế nào cũng đang ảnh hưởng trầm trọng đến hệ thống chăm sóc sức khỏe y tế", Thị trưởng New York Andrew Cuomo nói trong họp báo.

Thị trưởng New York Andrew Cuomo cho rằng sự thiếu hụt máy thở và máy hỗ trợ hô hấp sẽ rất quan trọng. Ít nhất một bệnh viện thành phố New York, Trung tâm y tế Đại học New York đã bắt đầu thử nghiệm chia sẻ máy thở giữa hai bệnh nhân. Trong khi New York đang trở thành thảm họa của đại dịch ở Mỹ trong tuần này thì làn sóng lây nhiễm mới đã tiếp tục ở Louisiana cùng với đó là các nhu cầu tăng gấp đôi của máy thở. Tại New Orleans, thành phố lớn nhất bang, lễ kỷ niệm Mardi Gras diễn ra muộn vào tháng trước đã khiến cho dịch bệnh bùng phát.

Thị trưởng Louisiana – ông John Bel Edwards cho biết tình hình diễn biến dịch bệnh tại New Orleans sẽ khiến cho bệnh viện hết máy thở vào ngày 2/4 và hết giường bệnh vào ngày 7/4 nếu chúng ta không có hành động kiểm soát nhanh chóng.

"Đây không phải là phỏng đoán. Đây là vấn đề lý thuyết. Nhưng mọi thứ vẫn đang diễn ra", Thị trưởng Edwards nói trong họp báo.

Khoảng 80% các bệnh nhân nhiễm nặng đang có chế độ chăm sóc đặc biệt của Louisiana hiện đều phải trong quá trình thở máy, Giám đốc điều hành Hệ thống y tế Ochsner - Warner Thomas cho biết.

Trong bối cảnh nhiều lo ngại về số ca nhiễm tăng lên ở Mỹ, ít nhất 82.153 ca nhiễm tính toàn nước Mỹ vào ngày 26/3, thống kê của Reuters từ cơ quan y tế công cộng cho biết.

Cần hỗ trợ nhiều giường bệnh

Đối với bang New York, Thị trưởng New York Andrew Cuomo cho biết mục tiêu chính của bang là tiếp tục tăng cường số giường bệnh từ 53.000 lên tới 140.000.

Theo Reuters, các bệnh viện New York đang trong cuộc chạy đua theo chỉ thị của Thị trưởng New York Cuomo nhằm gia tăng số giường bệnh ít nhất 50%. Số phòng bệnh liên tục được bổ sung hỗ trợ quá trình điều trị bệnh nhân trong bối cảnh số ca nhiễm tăng lên nhanh chóng ở New York.

Tại bệnh viện Elmhurst, nhiều người đeo khẩu trang phải đứng cạnh hàng rào chắn bên ngoài lối ra vào phòng cấp cứu khi số ca nhiễm ngày một tăng.

Ông Deborah White, một quan chức y khoa cấp cứu tại Bệnh viện Jack D. Weiler cho biết, khoảng 80% các phòng cấp cứu là bệnh nhân có triệu chứng giống với nhiễm Covid-19. Việc thiếu hụt các máy thở và tăng ca nhập viện đã khiến cho bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.

Khi được hỏi về cách thức hỗ trợ máy thở cho bệnh viện trong trường hợp thiếu, Thị trưởng New Jersey – Phil Murphy đã nói với báo chí rằng tình trạng máy thở đang thiếu trầm trọng nhưng điều này không tránh khỏi.

Ngoài New York và New Orleans, nhiều khu vực ở Mỹ đang gia tăng các ca nhiễm khắp nước, bao gồm cả Detroit.

Nhằm hạn chế khả năng tiếp xúc, chính phủ Mỹ đã yêu cầu người dân ở nhà trong bối cảnh số ca nhiễm tại Mỹ liên tục gia tăng. Trước diễn biến đại dịch, số lượng người thất nghiệp gia tăng khiến kinh tế nước này đối mặt với khủng hoảng. Bộ Lao động Mỹ đã báo cáo ngày 26/3 rằng số lượng người dân Mỹ đã yêu cầu nộp đơn hỗ trợ thất nghiệp tăng lên mức kỷ lục gần 3.28 triệu người, tăng gấp 5 lần so với kỷ lục tuần trước.

Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ cho biết, thời tiết ấm có thể giúp giảm đi sự bùng phát dịch Covid-19 tại Mỹ khi mùa hè đang đến gần, mặc dù loại virus này có thể trở lại vào mùa đông.

"Chúng tôi hi vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ trở lại vào tháng Năm và tháng Sáu", ông Fauci nói trên đài phát thanh công cộng.

Thị trưởng bang Washington - Jay Inslee cho biết, có thể sẽ gia hạn thêm thời gian ở nhà cho người dân trong 2 tuần nữa sau ngày 6/4 nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ở khu vực Seattle.

Washington hiện là khu vực đầu tiên bùng phát đại dịch Covid-19 tại Mỹ và là điểm nóng của dịch bệnh. Tính đến chiều ngày 26/3, bang Washington đã thông báo khoảng 3200 ca lây nhiễm và 147 ca tử vong.

Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua gói hỗ trợ 2 nghìn tỷ đôla vào cuối ngày 25/3. Nghị sĩ Mỹ và các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đã thông qua thỏa thuận về dự luật kích thích kinh tế nhằm xoa dịu ảnh hưởng kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các nhà đàm phán cho biết vào ngày 25/3.

Gói hỗ trợ này sẽ đưa khoảng 2 nghìn tỉ USD vào nền kinh tế, bao gồm các khoản giảm thuế, gia hạn 4 tháng cho trợ cấp thất nghiệp cùng một loạt các điều khoản giảm thuế kinh doanh nhằm mục đích bảo vệ tài chính cá nhân, gia đình và doanh nghiệp.

Gói kích thích sẽ hỗ trợ kinh tế, trong đó 500 tỷ hỗ trợ các ngành công nghiệp khó khăn vì đại dịch và hỗ trợ trực tiếp 3000 đô la cho hàng triệu gia đình Mỹ. Các điều khoản khác dự kiến bao gồm 350 tỷ đôla cho các khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và 250 tỷ đôla hỗ trợ thất nghiệp.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ