• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo động về số ca tử vong vì Covid-19, Iran đang tổng lực hành động

Thế giới 28/02/2020 11:42

(Tổ Quốc) - Số người chết vì virus corona tại Iran đã lên tới 26 người, nhiều buổi cầu nguyện vào thứ Sáu đã bị hủy bỏ.

Iran hôm thứ Năm cho biết, số người chết vì virus corona đã tăng lên 26 người, cho đến nay là con số cao nhất bên ngoài Trung Quốc, và tổng số người nhiễm bệnh tại nước này hiện ở mức 245 ca, bao gồm một số quan chức cấp cao.

Vụ dịch này đã khiến các nhà chức trách yêu cầu hủy bỏ các buổi cầu nguyện vào thứ Sáu tại thủ phủ của 23/31 tỉnh, bao gồm Tehran và các thành phố linh thiêng của người Hồi giáo Shiite như Qom và Mashhad, cũng như một số khu vực bị nhiễm bệnh khác, đài truyền hình nhà nước đưa tin.

Báo động về số ca tử vong vì Covid-19, Iran đang tổng lực hành động - Ảnh 1.

Iran đang nỗ lực đối phó với sự lây lan nhanh chóng của Covid-19. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết Iran đã cấm công dân Trung Quốc nhập cảnh.

Những quan chức bị nhiễm bệnh tại nước này bao gồm Masoumeh Ebtekar, Phó Tổng thống về các vấn đề phụ nữ và gia đình cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Iraj Harirchi. Trường hợp Ebtekar được cho là nhẹ và bà chưa được nhập viện.

"Trong 24 giờ qua, chúng tôi đã có 106 trường hợp được xác nhận (mới) ... Số người chết đã lên tới 26 người", phát ngôn viên của Bộ Y tế Kianush Jahanpur nói với đài truyền hình nhà nước, kêu gọi người Iran tránh các chuyến đi không cần thiết trong nước.

Iran cũng đã áp đặt một số hạn chế đối với việc tiếp cận các đền thờ ở Qom và Mashhad, Bộ trưởng Y tế Saeed Namaki nói với đài truyền hình nhà nước, nói thêm rằng du khách đến các thánh địa nên nên cầu nguyện và rời đi. "việc tập trung đông người không được phép diễn ra ở bên trong các đền thờ, ông nói.

Chính quyền Iran cho biết hàng trăm người ban đầu nghi nhiễm virus này đã được xét nghiệm âm tính và được xuất viện.

Các nhà chức trách bao gồm Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết hôm thứ Tư rằng Iran không có kế hoạch cách ly bất kỳ thành phố hay quận huyện nào, mặc dù số lượng người nhiễm tăng mạnh trong một thời gian ngắn.

Chính phủ đã gia hạn việc đóng cửa các trường đại học và rạp chiếu phim và cấm tạm thời các sự kiện và hội nghị văn hóa, thể thao trong một tuần nữa.

Tỷ lệ tử vong trong số các trường hợp được xác nhận nhiễm virus ở Iran đã ở mức khoảng 10% so với khoảng 3% ở nơi khác. Iran tuyên bố trường hợp nhiễm đầu tiên và tử vong do virus corona vào ngày 19/2.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết, khoảng 20 nghìn bộ dụng cụ xét nghiệm virus corona và một số thiết bị khác sẽ được chuyển đến nước này từ Trung Quốc bằng chuyến bay của Mahan Air vào thứ Sáu.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ