• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo Mỹ đánh giá sự kết nối của Su-57 và Su-35: "Cặp song sát" đáng sợ!

An ninh trật tự 23/09/2020 12:01

(Tổ Quốc) - Các chuyên gia phân tích của Tạp chí Military Watch (Mỹ) đã viết về sự liên kết của những tiêm kích đa năng Su-57 và Su-35 là có sức "hủy diệt" khủng khiếp.

Các chuyên gia Mỹ đã đánh giá "bộ đôi song sát" rất cao và lưu ý rằng cặp đôi nguy hiểm này có khả năng mang tới một loạt những thách thức cực lớn đối với lực lượng không quân Mỹ.

Hiện nay ở Nga vẫn chưa triển khai hoạt động sản xuất hàng loạt tiêm kích tàng hình Su-57 tối tân thế hệ thứ 5, tuy nhiên, các nguyên mẫu thử nghiệm vẫn đang được Không quân Nga cho "thử sức" những chiến thuật tương tác và kết nối với tiêm kích đa năng Su-35 có khả năng mang theo 14 quả tên lửa không đối không.

Đặc điểm chính của Su-35 đó là nó được trang bị trạm radar mảng pha quét điện tử thụ động (PESA) N035 Irbis-E, có thể phát hiện những máy bay địch ở khoảng cách trên 400km, cũng như tìm kiếm kẻ địch theo dấu vết nhiệt (hồng ngoại).

Khi tương tác với Su-35, Su-57 đã nhận về mình chức năng chỉ huy.

Các nhà báo của Mỹ cũng lưu ý rằng sự liên kết của hai chiếc máy bay sẽ mở ra những triển vọng trên khía cạnh lợi ích về tài chính.

Các nước rất mong muốn sắm sửa Su-30SM và Su-35, khi nhìn thấy "bộ đôi song sát" này phối hợp với nhau một cách đầy uy lực, có thể sẽ không ngại ngần mở hầu bao, chi lớn để được sở hữu cả chiếc máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 mới nhất.

Được biết rằng công việc nghiên cứu chế tạo Su-57 bắt đầu được triển khai từ năm 2001 và dựa trên các nghiên cứu của Liên Xô vào thập niên 80, đó chính là các tiền bối Su-47 Berkut, loại tiêm kích cánh ngược đầy triển vọng nhưng đã buộc phải dừng nghiên cứu sau khi Liên Xô tan rã, và cả chiếc MiG-1.44 cũng bị đóng băng do thiếu nguồn lực tài chính.

Hậu duệ của Su-47 Berkut và MiG-1.44, chiếc Su-57, theo chuyên gia quân sự Nga Boris Rozin từng chia sẻ, vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh của mình đến từ Mỹ là F-35 về vận tốc và tải trọng vũ khí chiến đấu.

Bảo Lam

NỔI BẬT TRANG CHỦ