Báo Nga: CIA là "chủ mưu" chiến dịch bắt cóc 33 người Nga ở Belarus của an ninh Ukraine?

Hoài Giang | 16-09-2020 - 08:31 AM

(Tổ Quốc) - Tờ Komsomolskaya Pravda (KP) mới đây đã tiết lộ nhân thân và lý do những người Nga bị bắt do tham gia một "hoạt động khiêu khích" trước cuộc bầu cử ở Belarus.

Hôm 11/9 tờ Komsomolskaya Pravda (KP) của Nga đăng tải bài viết nhan đề: "За операцией СБУ по похищению 33 россиян стояли кураторы из ЦРУ" (tạm dịch: Nhân vật phụ trách chi nhánh CIA đứng sau vụ 33 công dân Nga bị bắt cóc).

Nhằm đem lại cho độc giả một góc nhìn mới (từ phía Nga) về vụ việc hàng chục "nhân viên của công ty Wagner" bị bắt trước thềm bầu cử tổng thống ở Belarus, chúng tôi xin được lược dịch bài viết.

Từ những phát ngôn khó hiểu của Kiev!

"Đó không phải là hành động của chúng tôi, đó là một sự khiêu khích của FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga". Đây là phản ứng chính thức của các đơn vị đặc nhiệm Ukraine trước sự thất bại trong hoạt động khiêu khích của họ ở Minsk.

33 người Nga, hầu hết đã tham chiến ở Donbass bị "dụ" đến Belarus bằng việc hứa hẹn sẽ có một chuyến bay từ Minsk đến Venezuela để bảo vệ các cơ sở của Rosneft (tập đoàn dầu khí Nga).

Sau đó, Kiev nói với những người đồng cấp ở Minsk rằng những người này là nhân viên của "Công ty Wagner" đến Belarus để "gây mất ổn định" trước cuộc bầu cử tổng thống.

Những người Nga bị bắt ở Minsk đã buộc tội khủng bố và sau đó là chuẩn bị thực hiện hàng loạt vụ gây rối. Đồng thời Ukraine đã gửi tới Belarus yêu cầu dẫn độ các nghi phạm, những người đã chiến đấu chống lại họ ở Donbass tới Kiev.

Có lẽ không ai biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào nếu an ninh Nga không phát hiện ra kế hoạch của tình báo Ukraine và gửi thông tin chi tiết đến Minsk. Những người Nga này sau đó đã được trở về nhà.

"Hiện cũng đã khá rõ ràng rằng một số quan chức CIA (Cơ quan tình báo trung ương Mỹ) từ chi nhánh ở Kiev đã đứng đằng sau hoạt động này", một nguồn tin tình báo Nga cung cấp thêm chi tiết mới này cho phóng viên của Komsomolskaya Pravda (KP) trong một cuộc phỏng vấn.

Vụ bắt nhóm người Nga tại Minsk, Belarus (Nguồn: Russia Today)

Vai trò của SBU và CIA trong vụ việc ở Minsk

Để làm rõ vai trò của SBU (Cơ quan an ninh Ukraine) và CIA trong vụ việc ở Minsk, nguồn tin tình báo Nga đã giải thích với PK như sau:

"Khi nhóm người Nga bị bắt ở Minsk, vai trò của các cơ quan (tình báo) liên quan đã được làm rõ. Các bằng chứng cho thấy an ninh Ukraine đứng đằng sau hoạt động đã được xác định vào ngày 7/8.

Chúng tôi có được bằng chứng là các loại vé phục vụ việc di chuyển của nhóm người được mua bởi các cá nhân cụ thể sống trên lãnh thổ Ukraine và các số điện thoại giả được mua gián tiếp từ Kiev.

Quảng cáo thuê nhân viên an ninh cho Rosneft được đưa lên mạng vào ngày 25/9/2019, sử dụng địa chỉ IP của Công ty Rekonn của Nga được thuê bởi Aleksey Anatolyevich Kutsyn, một người Ukraine và khá nổi tiếng trong SBU ".

Báo Nga: CIA là chủ mưu chiến dịch bắt cóc 33 người Nga ở Belarus của an ninh Ukraine? - Ảnh 2.

Hộ chiếu của công dân Ukraine Aleksey Anatolyevich Kutsyn (Nguồn: KP.ru).

"Một "liên kết" khác mà chúng tôi tìm thấy là một khoản thanh toán được chi trả cho các email giả mạo trong thư từ trao đổi với những người Nga nói trên.

Tên miền, email giả sử dụng địa chỉ IP của Canada được chi trả thông qua hệ thống thanh toán của Ngân hàng JSC Universal, có trụ sở tại Ukraine.

Hơn nữa, cơ quan thực thi pháp luật Nga xác định bảo hiểm cho những người Nga đã đến Minsk do công ty bảo hiểm Arsenal có trụ sở tại Moscow chi trả, từ tên của một trong những thành viên nhóm sử dụng địa chỉ IP ở Kiev.

Chúng tôi cũng xác định những người đã tiếp tay chuyển tiền từ Moscow và St.Petersburg cho các thành viên cấp cao của Công ty Wagner. Chúng tôi cũng đã khám phá ra toàn bộ các "mắt xích" ở Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ.

Báo Nga: CIA là chủ mưu chiến dịch bắt cóc 33 người Nga ở Belarus của an ninh Ukraine? - Ảnh 4.

Các hợp đồng bảo hiểm (Nguồn: KP.ru).

Thật ngẫu nhiên, ngay sau khi các công dân Nga bị bắt, đại sứ Ukraine tại Minsk là người đầu tiên biết, như được chỉ ra trong báo cáo ngày 30/7 của ông gửi về Kiev.

Nếu Kiev không phải là một bên trong "hành động khiêu khích" này, thì việc đại sứ quán Ukraine nhanh chóng biết được điều đó là không thể.

Cả SBU và lực lượng tình báo đối ngoại của Ukraine đều phủ nhận sự liên quan của họ trong vụ việc.

Ông Kirill Budanov, Giám đốc mới của Tổng cục Tình báo tại Bộ Ngoại giao Ukraine, còn thẳng thừng tuyên bố rằng đây là một hành động của FSB (Cơ quan an ninh Liên bang Nga).

Rõ ràng ai cũng muốn mình trông giống như người chiến thắng chẳng ai thích việc thừa nhận thất bại?

Do đó, các tuyên bố và hành động trái ngược nhau, cố ý và tự phát bị rò rỉ lên truyền thông Ukraine và Internet.

Trong số các vụ rò rỉ có chủ đích và không chủ ý nói trên, có một vụ liên quan đến đặc vụ của CIA "được biết đến với tình báo Ukraine" với mật danh là "T", người đã được biết về hoạt động phá hoại này và tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch.

Bất cứ ai muốn biết người có mật danh "T" này là ai có thể trao đổi với các đại diện chính thức của CIA tại Kiev, Timothy James Skovin, hoặc phó thứ nhất Thomas O'Burne, những người có thể cung cấp nhiều chi tiết thú vị.

Đây có lẽ là một cú sốc cho các nhà chức trách Ukraine khi họ nhận ra những âm mưu bẩn thỉu nhằm "ngấm ngầm" can thiệp vào một quốc gia thân thiện bị phanh phui. Và bây giờ họ cũng sẽ phải giải trình điều này với CIA.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM