• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo nước ngoài "điểm mặt" Việt Nam trong top 4 giật cúp tại AFF Cup 2018

Thể thao 06/11/2018 12:18

(Tổ Quốc) - Theo fox sports Asia, AFF Cup sẽ tiếp tục là mùa giải đầy kỳ vọng cho các cuộc cạnh tranh của bóng đá Đông Nam Á- AFF Cup 2018

Hai siêu cường bóng đá Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan và Singapore đã thống trị giải đấu từ ngay thời điểm có AFF Cup. Tuy nhiên, chưa có nhiều ngạc nhiên trong nhiều năm qua.

Báo nước ngoài điểm mặt Việt Nam trong top 4 giật cúp tại AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: fox sports asia

Tờ Fox Sports Asia liệt kê 4 đội tuyển quốc gia có thể "nếm mùi" thành công tại AFF Cup năm nay.

Thái Lan: Vô địch vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016

Thái Lan là đội tuyển quốc gia nhiều lần giành chức vô địch nhất trong lịch sử AFF Cup. Chiến thắng đầu tiên của đội tuyển này là vào năm 1996 và gần đây nhất là năm 2016. Thái Lan cũng ba lần giành cúp tại AFF Cup trong các năm 2000, năm 2002 và năm 2014.

Thái Lan tham gia 8 trận chung kết trong 11 mùa giải từ trước đến nay. Theo fox sports, có lẽ khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Thái Lan là vào năm 2002 khi giành vô địch sau loạt đá luân lưu "nín thở" với Indonesia với tỉ số 4-2.

Singapore: Vô địch vào năm 1998, 2004, 2007, 2012

Singapore đã không có nhiều thành công tại AFF Cup trong thời gian gần đây. Chức vô địch lần cuối mà nước này có được từ năm 2012 khi họ tuyên bố lần thứ 4 giành cúp tại AFF Cup.

Singapore từng giành danh hiệu vô địch dưới thời HLV Avramovic trong 2 năm liên tiếp là 2004 và 2007.

Danh hiệu vô địch đầu tiên mà Singapore có được tại AFF Cup là vào năm 1998 khi đội tuyển nước này chiến thắng trước Việt Nam với tỷ số 1-0. Từng 4 lần giành cúp tại AFF Cup, Singapore là đội tuyển được đánh giá cao trong giải năm nay. Tuy nhiên, trước một Thái Lan dường như bất bại, liệu Singapore có thể vượt qua và tỏa sáng trong năm nay?

Việt Nam: Vô địch năm 2008

Cùng với Thái Lan và Singapore, Việt Nam đã từng có cúp năm 2008 trong AFF Cup. Điều này tạo nên nhiều bất ngờ cho các fan khu vực.

Chiến thắng sát nút trước một Thái Lan mạnh, ngôi sao "được ví như huyền thoại" của Việt Nam Lê Công Vinh đã tỏa sáng trong trận đấu ấy. Chức vô địch vào năm 2008 trở nên ngọt ngào hơn sau trận Việt Nam thua Singapore với tỉ số 1-0 vào năm 1998.

Maylaysia: Vô địch năm 2010

Hai năm sau đó, một AFF Cup khác lại xuất hiện, và lần này, chức vô địch giành cho Malaysia vào năm 2010. Malaysia hiện cũng là đội bóng gây chú ý trong năm nay tại AFF Cup 2018./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ