• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo quốc tế chấm điểm tuyển Việt Nam: Ai là người có số điểm gần tuyệt đối?

Thể thao 16/12/2018 05:30

(Tổ Quốc) - Trang Fox Sports Asia đã chấm điểm những gì các cầu thủ Việt Nam thể hiện trên sân trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018.

Đội tuyển Việt Nam đã có một đêm thi đấu thăng hoa trước đối thủ Malaysia để giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Trong một trận đấu mà các học trò HLV Park Hang-seo đều thi đấu khá thành công, Fox Sports Asia đã thử chấm điểm cho từng vị trí trên sân.

Không ngạc nhiên khi người có số điểm cao nhất, tới 9/10 điểm chính là Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018, Nguyễn Quang Hải. Mặc dù không ghi bàn thắng nhưng tiền vệ 21 tuổi đã tỏa sáng trong các pha phản công của tuyển Việt Nam. Anh cũng chính là người có đường chuyền quyết định để Nguyễn Anh Đức ghi bàn thắng duy nhất trong cả trận đấu.

Báo quốc tế chấm điểm tuyển Việt Nam: Ai là người có số điểm gần tuyệt đối? - Ảnh 1.

Quang Hải là đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

Có hai cầu thủ đều nhận được 8 điểm. Không ngạc nhiên khi một trong số này là thủ thành Đặng Văn Lâm. "Rõ ràng là người bận rộn hơn so với thủ môn còn lại, nhưng Đặng Văn Lâm đã thể hiện phong độ tốt nhất trong trận cuối cùng", Fox Sports Asia bình luận.

Nguyễn Anh Đức – tác giả bàn thắng ở phút thứ 6 cho đội tuyển Áo đỏ, cũng chính là bàn thắng thứ tư của anh trong giải đấu - là người còn lại được chấm điểm 8/10. Ở độ tuổi 33, Anh Đức chứng tỏ câu nói "gừng càng già càng cay" là hoàn toàn chính xác.

Hồng Duy, Huy Hùng, Quế Ngọc Hải đều nhận điểm 7/10. Fox Sports Asia nhận xét, "Quế Ngọc Hải đã làm tốt nhiệm vụ vô hiệu hóa các mũi công Zaquan Adha và Norshahrul" của Malaysia.

Trong khi đó, cùng với Đỗ Hùng Dũng, Huy Hoàng đã làm hết sức mình để nắm quyền kiểm soát khu vực giữa sân. Về phần Hồng Duy, mặc dù vào thay người nhưng anh cũng đã ngay lập tức bắt nhịp tốc độ trận đấu, thậm chí còn tạo ra một số pha nguy hiểm về phía khung thành đối thủ.

Điểm 6/10 dành cho Hà Đức Chinh, Phan Văn Đức, Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh. Theo trang báo châu Á, mỗi cầu thủ đều về cơ bản đều hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với vị trí của mình, và góp phần vào chiến thắng 1-0 cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về. Với tỷ số chung cuộc 3-2, đoàn quân Áo đỏ đã chính thức bước lên ngôi vương của bóng đá Đông Nam Á.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ