• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo quốc tế: Chặn đứt mọi cơ hội cho Indonesia, Việt Nam chấm dứt kỷ lục không mong đợi

Thể thao 11/12/2019 09:33

(Tổ Quốc) - Truyền thông quốc tế đã giành nhiều lời ngợi khen cho chiếc huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nam đầu tiên của Việt Nam.

Tờ The Straits Times viết: "Sau khi để thua trong 5 trận chung kết SEA Games – 1995, 1999, 3003, 2005 và 2009 – Việt Nam cuối cùng cũng đã kết thúc kỷ lục không mong đợi đó với chiến thắng 3-0 trước Indonesia tại sân vận động Rizal Memorial ở Manila hôm thứ ba".

Báo quốc tế: Chặn đứt mọi cơ hội cho Indonesia, Việt Nam chấm dứt kỷ lục không mong đợi - Ảnh 1.

Với hai bàn thắng ghi được vào lưới Indonesia, Đoàn Văn Hậu là ngôi sao của trận chung kết bộ môn bóng đá nam SEA Games 2019

"Đội tuyển Rồng vàng bước vào trận đấu tranh huy chương vàng với tư cách ứng cử viên vô địch", tờ báo tường thuật. "Ngôi sao Đoàn Văn Hậu hiện đang chơi tại Hà Lan, mở tỷ số phút thứ 39… Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0 vào phút 59 do công của Đỗ Hùng Dũng". Văn Hậu cũng chính là người ghi bàn thắng thứ 3 cho U22 Việt Nam trước Indonesia.

Theo tờ báo Singapore, tấm huy chương vàng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo càng có ý nghĩa khi mà Việt Nam từng 6 lần lên ngôi vương ở bộ môn bóng đá nữ tại các kỳ SEA Games, trong khi đội tuyển nam lại nhiều lần gục ngã trong các trận đấu cuối.

Tương tự, tờ báo Malaysia New Straits Times cũng nhấn mạnh vào việc lần đầu tiên Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam tại SEA Games sau 5 lần chỉ nhận được huy chương bạc.

"Cả hai đội đều từng gặp nhau trong vòng đấu bảng với Việt Nam lội ngược dòng và giành chiến thắng 2-1 ở phút cuối", New Straits Times nhắc lại trận đối đầu trong vòng bảng giữa Việt Nam và Indonesia. "Tuy nhiên trong trận đấu [chung kết] tối qua, các chiến binh Rồng Vàng đã không hề cho đối thủ cơ hội dẫn trước".

Tờ báo cũng nhắc tới việc HLV Park Hang-seo bất ngờ bị thẻ đỏ và phải rời ghế huấn luyện vào phút thứ 77; tuy nhiên Việt Nam đã thành công "củng cố hàng phòng ngự để giữ sạch mành lưới cho tới phút cuối cùng".

Tại trận đấu tranh huy chương đồng trước đó, Myanmar đã bị Campuchia cầm hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức và chỉ có thể giành thắng lợi trong loạt đá penalty với tỷ số 7-6.

Việt Nam hiện đang đứng thứ 94 trên BXH của FIFA còn Indonesia đứng thứ 173.

Minh Đức

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ