• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo quốc tế "giải mã" trận hòa Việt Nam - Malaysia chỉ với 5 thông số

Thể thao 12/12/2018 15:11

(Tổ Quốc) - Trang Fox Sports Asia đã so sánh màn trình diễn của hai đội tuyển trong trận đấu tối ngày 11/12 thông các các chỉ số chuyên môn.

Sau khi Việt Nam hòa Malaysia với tỷ số 2-2 trên SVĐ Bukit Jalil, Kuala Lumpur, trang Fox Sports Asia nhìn lại một vài con số thống kê quan trọng của trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018.

Tỷ lệ sút chính xác (50% và 27%)

Trong tổng 4 bàn thắng của trận đấu, Malaysia có 8 lần tung cú sút hướng về cầu môn đối phương, còn Việt Nam có tới… 15 lần. Như vậy, các học trò của HLV Park Hang-seo là bên bỏ lỡ cơ hội nhiều hơn, khi chỉ 27% cú sút của họ đến trúng đích. Hà Đức Chinh là một trong những cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong trận chung kết lượt đi vì những lần đối mặt… không thành công với khung thành Malaysia.

Phạm lỗi (20 và 15); thẻ phạt (5 và 3)

Tính chất căng thẳng của trận đấu được thể hiện rõ qua các thông số lỗi và thẻ. Trong đó, Malaysia tỏ ra là đội chơi rắn hơn khi có số lần phạm lỗi nhiều hơn Việt Nam. Là một trong những mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam, không ngạc nhiên khi Quang Hải là một "đích ngắm"… phạm lỗi thường xuyên của các hậu vệ đội bạn.

Tổng số thẻ vàng mà trọng tài rút ra trong trận đấu là 8 thẻ, trong đó, Malaysia chiếm tới 5. Tuy nhiên, đáng chú ý là hai bàn thắng của thầy trò HLV Tan Cheng-Hoe đều xuất phát từ các tình huống cố định.

Báo quốc tế giải mã trận hòa Việt Nam - Malaysia chỉ với 5 thông số - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam đã hòa Malaysia với tỷ số 2-2 trong trận chung kết lượt đi (ảnh: FSA)

Sở hữu bóng (59% và 41%)

Trong toàn bộ giải đấu, Malaysia được nhìn nhận là đội bóng có lối chơi nghiêng về sở hữu bóng, và điều này được thể hiện khá rõ trong trận đấu trên SVĐ Bukit Jalil. Tỷ lệ cầm bóng của các cầu thủ chủ nhà lên tới 59% so với 41% của đội khách – một minh chứng cho "tham vọng" nắm quyền kiểm soát trận đấu của HLV Tan.

Ban chuyền (401 và 291)

Malaysia đã có tới 401 đường ban chuyền trong cả trận, với tỷ lệ chuyền chính xác là 79%. Tuy nhiên, Việt Nam tỏ ra chính xác hơn, khi có tới 70% trong tổng số 291 đường ban chuyền tới trúng đích.

Quế Ngọc Hải và đồng đội thường dựa vào các đường chuyền dài (69 đường) để tổ chức phản công và gỡ bỏ nguy hiểm cho khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Tỷ lệ này ở phía Malaysia chỉ là 52 đường.

Chuyền bóng từ cánh (15 và 10)

Theo Fox Sports Asia, một trong những điểm mạnh của Malaysia là hai bên cánh. Phần lớn các màn tấn công của đội chủ nhà đều đi qua các cầu thủ chạy cánh là Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh – hai người chịu trách nhiệm bên trên hàng phòng ngự và mớm bóng cho các tiền đạo. Trong khi đó, Việt Nam lại nghiêng về đưa bóng vào giữa sân, từ đó Quang Hải và đồng đội sẽ nỗ lực đưa bóng lên hàng công.

Đây là lý do tại sao, tỷ lệ bóng chuyền vào từ cánh trong các cuộc phản công của Malaysia cao hơn (15) so với Việt Nam (10).

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ