• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo quốc tế: Gương mặt Việt Nam nào lọt top 11 pháo thủ sẵn sàng "nổ súng" tại AFC U23 2020?

Thể thao 08/01/2020 15:41

(Tổ Quốc) - Trước thềm giải Vô địch AFC U23 2020, Fox Sports Asia đã chọn ra 11 tài năng trẻ có khả năng gây đột biến trong 3 tuần sắp tới.

1. Zhang yuning (Trung Quốc)

Đối với một cầu thủ từng chơi ở giải vô địch bóng đá Hà Lan Eredivisie và Ngoại hạng Anh, sự nghiệp của Yuning dường như không được thăng hoa như kỳ vọng. Quay trở lại quê nhà với CLB Beijing Guoan, cầu thủ 22 tuổi mới chỉ ghi được 8 bàn thắng tại C-Super League trong mùa trước. Cho dù vậy, anh vẫn được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại cúp AFC U23 năm nay.

2. Suphanat Mueanta (Thái Lan)

Sinh năm 2002, Suphanat Mueanta từng là cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại Thai League 1. Năm ngoái, anh là một trong những gương mặt tỏa sáng trong đội hình Thái Lan tham dự cúp AFC U19. Ngôi sao CLB Buriram United cũng sẽ là cầu thủ ít tuổi tại cúp AFC U23 2020 – sánh vai cùng với các đàn anh như Supachok Sarachat và Supachai Jaided trên hàng công.

3. Mohamed al-Shamsi (UAE)

Ở cấp độ quốc gia, al-Shamsi chưa có cơ hội thay thế cho hai thủ thành là Ali Khasif và Khalid Eisa; tuy nhiên với các đội tuyển trẻ, anh lại là một lựa chọn vô cùng đáng tin cậy và đầy triển vọng. Tại Thế vận hội châu Á 2018, al-Shamsi là một trong những thủ thành có phong độ xuất sắc nhất giải.

4. Daiki Hashioka (Nhật Bản)

Ở độ tuổi 20, Daiki Hashioka được đánh giá như "của để dành" của bóng đá Nhật Bản và hoàn toàn phù hợp với nhận định "tài không đợi tuổi". Các màn đột phá cánh phải của Hashioka đã trở thành một thương hiệu cho Urawa Red Diamonds – CLB vừa lọt vào trận chung kết giải vô địch các CLB châu Á.

5. Abdulrahaman Ghareeb (Arab Saudi)

Đang có một làn sóng các tài năng trẻ trong bóng đá Arab Saudi, tuy nhiên, Abdulrahaman Ghareeb được đánh giá là gương mặt quan trọng nhất tại cúp AFC U23 2020 do những kinh nghiệm thi đấu tại các đấu trường "trưởng thành" ở cả cấp CLB và quốc gia.

6. Abdelrahman Moustafa (Qatar)

Đây sẽ là kỳ AFC U23 Cup thứ hai của Abdelrahman Moustafa. Năm 2018, anh cùng Qatar đã giành vị trí thứ 3 sau khi đánh bại Hàn Quốc. Cùng với các tài năng trẻ của bóng đá Qatar như Akram Afifs và Almoez Alis, Abdelrahman là một trong những ngôi sao sáng nhất được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại Thái Lan trong những trận đấu sắp tới.

7. Bobir Abdixolikov (Uzbekistan)

Uzbekistan giành chức vô địch AFC U23 2018 với những tài năng như Odiljon Xamrobekov và Zabikhillo Urinboev… Trong số những gương mặt đáng chú ý của tuyển Uzbekistan tham dự giải năm nay, Bobir Abdixolikov được đánh giá là sẽ thay thể hoàn hảo cho Zamrobekov trong vai trò người tạo cảm hứng chính của đội bóng.

8. Allahyar Sayyadmanesh (Iran)

Chỉ mới 18 tuổi, nhưng tài năng của Allahyar Sayyadmanesh đã khiến CLB Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce phải bỏ ra 850.000 USD để giành quyền sở hữu. Tháng 6 năm ngoái, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia Iran khi ra sân từ băng ghế dự bị tại trận đấu gặp Syria.

9. Jeong Woo-yeong (Hàn Quốc)

Trải qua hệ thống đào tạo trẻ của CLB Bayern Munich và từng hai lần xuất hiện tại Bundesliga và UEFA Cup, Jeong là cầu thủ đang chơi tại châu Âu duy nhất trong đội hình Hàn Quốc tại AFC U23 năm nay.

10. Hà Đức Chinh (Việt Nam)

Báo quốc tế: Gương mặt Việt Nam nào lọt top 11 pháo thủ sẵn sàng "nổ súng" tại AFC U23 2020? - Ảnh 1.

(ảnh: vnexpress)

Với phong độ được khẳng định qua từng trận đấu, Nguyễn Quang Hải là cầu thủ Việt Nam được kỳ vọng nhiều nhất tại giải vô địch năm nay. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn còn rất nhiều tài năng khác trong tay.

Khả năng Việt Nam tái hiện màn thi đấu xuất sắc năm 2018 – nơi họ lọt vào trận chung kết, phụ thuộc vào sức tấn công; và người dẫn dắt hàng tiền đạo chính là Hà Đức Chinh. Ở độ tuổi 22, Đức Chinh là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Việt Nam khi đội tuyển Sao Vàng giành HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 2019.

11. Jacob Italiano (Australia)

Là một trong những gương mặt trẻ tuổi nhất của tuyển Australia tới Thái Lan, Jacob Italiano bắt đầu gây ấn tượng sau khi cùng CLB Perth Glory giành quán quân giải ngoại hàng Australia. Tài năng của anh cũng giúp Italiano có cơ hội chơi ở Bundesliga dưới màu áo của Borussia Monchegladbach khi mới chỉ 18 tuổi.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ