• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo quốc tế nhìn nhận những gì thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai có thể đạt được?

Thế giới 26/02/2019 09:45

(Tổ Quốc) - Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp ở Singapore vào hồi tháng 6 năm ngoái trong thượng đỉnh lịch sử lần đầu tiên và thống nhất cam kết xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

"Chúng tôi chuẩn bị bắt đầu cho một lịch sử mới và sẵn sàng bắt đầu chương mới cho quan hệ hai nước. Hòa bình đáng giá cần phải nỗ lực để có thể đạt được", Tổng thống Trump nói tại buổi họp báo.

Báo quốc tế nhìn nhận những gì thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai có thể đạt được? - Ảnh 1.

Trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều trong tuần này, tờ fox news đưa ra những thành tích được kỳ vọng trong suốt cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Phi hạt nhân hóa

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký kết thỏa thuận hứa hẹn cho tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn tại bán đao Triều Tiên.

Tổng thống Trump sau đó đã nói trên Fox News rằng, ông nghĩ rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ bắt đầu cho nỗ lực giải giáp chương trình hạt nhân hầu như ngay lập tức.

"Tôi chỉ nghĩ rằng, chúng ta nên bắt đầu cho tiến trình phi hạt nhân hóa tại bán đảo Triều Tiên và tôi tin tưởng rằng Bình Nhưỡng dường như sẽ bắt đầu cho tiến trình này ngay lập tức", Tổng thống Trump nối.

Tại buổi họp báo, Tổng thống Trump cho biết, ông hiểu điều đó sẽ cần một thời gian dài để có thể tiến hành chương trình phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, ông Trump hứa hẹn sẽ thúc đẩy Triều Tiên giải giáp vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump cũng nói rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ tàn phá khu thử tên lửa nhanh chóng. Đây là một thỏa thuận sẽ diễn ra sau khi ký kết tài liệu.

Chấm dứt các vụ tập trận Hàn Quốc

Tổng thống Trump đã hứa hẹn chấm dứt các cuộc diễn tập quân sự thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc và cho rằng, ông Trump đã lên kế hoạch rút khoảng 28.500 binh lính Mỹ tại Hàn Quốc như một nỗ lực giảm lo lắng cho Bình Nhưỡng.

"Tôi muốn đưa binh lính về nhà. Chúng tôi sẽ chấm dứt các cuộc tập trận tiêu tốn nhiều tiền bạc. Tuy nhiên, điều kiện bắt buộc sẽ phải chờ đợi cho thỏa thuận tương lai tại thượng đỉnh", Tổng thống Trump nói.

Các cuộc diễn tập quân sự giữa Washington và Seoul liên tục khiến Bình Nhưỡng căng thẳng trong nhiều năm qua. Quân lính Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, họ chưa nhận được chỉ đạo tiếp theo nào chấm dứt chương trình tập trận và sẽ tiếp tục tại Hàn Quốc cho đến khi có sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Các trừng phạt tiếp tục

Tổng thống Trump cho biết, các trừng phạt về Triều Tiên sẽ tiếp tục cho đến khi cam kết phi hạt nhân hóa được đảm bảo.

Hồng Nhung

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ