• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bão số 4 vừa qua, một áp thấp nhiệt đới mới lại đang hướng vào Biển Đông

Thời sự 31/08/2019 08:08

(Tổ Quốc) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ, hiện có một áp thấp nhiệt đới mới đang hướng vào Biển Đông và còn tiếp tục mạnh thêm

Hồi 19 giờ ngày 30/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8

ATND

Đường đi của áp thấp nhiệt đới

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 01/09, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Báo Tuổi trẻ thông tin, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão số 5 trong ngày 3 hoặc 4-9.

Cơ quan dự báo cảnh báo: Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới: Phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc. 

Ảnh hưởng của bão số 4 Podul làm chết 1 người dân ở Hà Nội, 2 người ở tỉnh Lào Cai mất tích. Về tài sản, bão làm hư hỏng 1.177 ngôi nhà tập trung chủ yếu ở Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh phía Bắc, thiệt hại 207,6ha lúa và hoa màu. Các lực lượng đã tìm kiếm, cứu nạn 87 ngư dân và thuyền viên của 9 tàu bị nạn trên biển do bão số 4

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ