• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào đất liền các tỉnh miền Trung

Thời sự 17/09/2020 09:35

(Tổ Quốc) - Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km tiếp tục có xu hướng mạnh lên, sau đó đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13 và suy yếu dần.

Bão số 5 giật cấp 13, hướng vào các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, hồi 04 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Bình-Quảng Ngãi khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào đất liền các tỉnh miền Trung - Ảnh 1.

Sáng sớm nay, thuyền thúng của ngư dân Đà Nẵng đã được đưa lên bờ để tránh bão số 5.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km tiếp tục có xu hướng mạnh lên, sau đó đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13 và suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cảnh báo thời tiết Khu vực Trung Bộ

Trên đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng từ chiều tối nay (17/9) có mưa bão, với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, có nơi trên 400mm, gió bão mạnh dần lên cấp 9-10, giật cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13; các tỉnh Quảng Nam đến Quảng Ngãi từ chiều nay (17/9) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm; gió mạnh dần lên cấp 8-9, giật cấp 10.

Vùng biển khu vực từ chiều 17/9 có mưa bão; các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng, gió bão mạnh dần lên cấp 10-11, giật cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 13, sóng biển cao 3.0-6.0m, vùng gần tâm bão 5.0-7.0m, biển động dữ dội; các tỉnh Quảng Nam đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió mạnh dần cấp 9-10, giật cấp 11 sóng biển cao 3.0-5.5m, biển động rất mạnh; vùng biển Hoàng Sa từ ngày 17/9 gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5.0-7.0m, biển động dữ dội.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, riêng vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Đà Nẵng cấp 4.

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ