• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bão số 6 sẽ đổ bộ các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định

Thời sự 11/10/2020 09:07

(Tổ Quốc) - Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định.

Trong 12 giờ tới, bão số 6 đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, hồi 04 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 240km, cách Quảng Ngãi khoảng 180km, cách Bình Định khoảng 170km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Đến 16 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 12/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam Lào.

Bão số 6 sẽ đổ bộ các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão số 6 trong những giờ tới.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió cấp 7, giật cấp 9; ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có mưa rất to, từ 100-150mm.

Thời tiết khu vực Trung Trung Bộ 24h giờ đến: Các tỉnh Quảng Bình – Quảng Trị có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, mưa rất to. Gió trên đất liền Bắc đến Đông Bắc cấp 4-5, ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, độ cao sóng 2-4m, biển động; từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, độ cao sóng 3-4m, biển động rất mạnh; vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, độ cao sóng 3.0-4.0m, biển động mạnh. Vùng ven biển Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng nước dâng từ 0.3-0.5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Mưa lớn diện rộng tại khu vực Trung Trung Bộ

Trong 24h qua, tại Quảng Bình, Quảng trị có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to; Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có mưa to, mưa rất to.

Lượng mưa 24h qua phổ biến: tại Quảng Bình phổ biến 5-25mm, có nơi cao hơn như Minh Hóa 45mm, Trường Sơn 49mm, Thượng Hóa 53mm; Quảng Trị phổ biến dưới 10mm, một số nơi vùng núi 35-65mm, riêng Tà Rụt 134mm, A Vao 141mm;

Thừa Thiên Huế 100-200mm, có nơi cao hơn như A Lưới 314.8, Nam Đông 459mm, Khe Tre 427mm, Bạch Mã 557mm;

Đà Nẵng 100-200mm, có nơi cao hơn như Hòa Bắc 436mm; Quảng Nam 150-350mm, một số cao hơn như Ái Nghĩa 438mm, Thăng Bình 447mm, Giao Thủy 479mm, cầu Hương An 523mm;

Quảng Ngãi phổ biến 50-120mm, mộ số nơi cao hơn như Bình Đông 149.6mm, Dung Quất 158mm, Trà Hiệp 197mm, Lý Sơn 174.2mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, áp thấp nhiệt đới và trường gió Đông trên cao nên tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi Ngãi tiếp tục có mưa to trên diện rộng.

Dự báo, tổng lượng mưa tính từ hôm nay (11/10) đến ngày hết 13/10 tại các tỉnh thành cụ thể như sau: Các tỉnh Quảng Bình – Quảng Trị phổ biến 150-350mm, có nơi trên 400mm;

Các tỉnh thành từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm, có nơi trên 500mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ