• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bảo tàng Đồng Nai đổi mới nội dung và hình thức trưng bày, triển lãm

Văn hoá 21/03/2020 08:26

(Tổ Quốc) - Bảo tàng Đồng Nai đổi mới nội dung và hình thức trưng bày, triển lãm, “Yêu thương và chia sẻ”, Đại hội Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tin văn hóa đáng chú ý tại 2 tỉnh vừa qua.

Bảo tàng Đồng Nai đổi mới nội dung và hình thức trưng bày, triển lãm

Bảo tàng Đồng Nai cho biết, qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 8-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, bảo tàng đã biên soạn đề cương, tổ chức triển lãm chuyên đề thu hút được đông đảo khách tham quan.

Cụ thể như triển lãm: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; Huyền thoại Mẹ; Sắc màu các dân tộc thiểu số Đồng Nai; Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý; Di sản văn hóa Đồng Nai - tiềm năng phát triển du lịch…

Bảo tàng Đồng Nai đổi mới nội dung và hình thức trưng bày, triển lãm - Ảnh 1.

Các đại biểu tham quan triển lãm Di sản văn hóa Đồng Nai - tiềm năng phát triển du lịch năm 2019 - Ảnh: báo Đồng Nai

Để thu hút khách tham quan, Bảo tàng Đồng Nai đã đổi mới phương pháp trưng bày hình ảnh, hiện vật; lồng ghép những câu chuyện kể giới thiệu đến khách tham quan sinh động hơn.

Theo Bảo tàng Đồng Nai, các triển lãm phục vụ nhân dân và du khách tham quan đã đáp ứng được mục đích, yêu cầu của ngành Văn hóa đề ra. Từ nay đến năm 2025, Bảo tàng Đồng Nai tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chung mà ngành giao cũng như tổ chức các triển lãm phục vụ dịp lễ, tết. Ngoài ra, Bảo tàng Đồng Nai sẽ nghiên cứu đổi mới nội dung và hình thức trưng bày tại đơn vị và ở cơ sở nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Đồng Nai của người dân và du khách.

"Yêu thương và chia sẻ"

Đó là chủ đề hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020. Trong tháng 3 này, các đơn có liên quan sẽ tập trung tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề và thông điệp của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020; phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; nêu gương người tốt, việc tốt; khuyến khích các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của cá nhân, tổ chức; phê phán những biểu hiện vô cảm với xã hội, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cần tránh tập trung đông người nơi công cộng nên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tế lựa chọn hình thức để tuyên truyền phù hợp như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng-rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, bảng tin cộng đồng... tại các trụ sở cơ quan, trường học, trên các trục đường chính, nơi công cộng, nơi tập trung đông dân cư. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại địa phương; hoạt động tại các thiết chế văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng; sinh hoạt Câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững"...

Hoạt động nhằm duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng; hình thành môi trường sống, học tập và làm việc thân thiện, lành mạnh.

Đại hội Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiệm kỳ qua, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp kết nạp thêm 4 hội viên (HV) mới, nâng tổng số HV của Chi hội là 14 người (gồm 10 HV chuyên ngành sáng tác, 4 HV chuyên ngành đào tạo).

Hàng năm, Chi hội phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh và một số địa phương tổ chức các lớp tập huấn sáng tác ca khúc, hát dân ca và hò Đồng Tháp cho hàng trăm học viên tham gia. Bên cạnh đó, hầu hết các HV của Chi hội thường xuyên tham gia sáng tác ca khúc mới để phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Chi hội còn phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia sáng tác và dàn dựng 7 chương trình nghệ thuật phục vụ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lớn của đất nước, tỉnh như: hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh, tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp,...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi hội tiếp tục bồi dưỡng, phát triển thêm HV mới, tổ chức nhiều chuyến sáng tác thực tế trong, ngoài tỉnh cho HV tham gia, giới thiệu ca khúc mới do HV sáng tác,... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 3 thành viên, nhạc sĩ Phạm Khiêm được bầu giữ chức vụ Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ