Báo Thái gọi Việt Nam là "ông vua của Đông Nam Á", ca ngợi kế hoạch phục vụ tối đa cho tuyển quốc gia tại AFF Cup

(Tổ Quốc) - Trong số các ứng cử viên vô địch cho AFF Cup 2020, Việt Nam đang có nhiều lợi thế khi giải đấu quốc nội sẽ sớm trở lại với kế hoạch hỗ trợ tối đa cho đội tuyển quốc gia.

Mới đây, trang SMMsport đã có bài viết với tựa đề "Ông vua của Đông Nam Á - Việt Nam sẽ mang đội hình mạnh nhất đến AFF Cup 2020". Sở dĩ giới truyền thông Thái Lan quan tâm đến việc này là bởi với kế hoạch của Liên đoàn bóng đá nước này, rất có thể đội tuyển Thái Lan sẽ không có lực lượng tốt nhất cho giải đấu danh giá nhất khu vực.

Cụ thể, hệ thống giải Thai League sẽ diễn ra từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2021 và sẽ không có quãng nghỉ khi AFF Cup diễn ra. Do giải đấu này không nằm trong FIFA's day (các trận đấu chính thức do FIFA tổ chức) nên các CLB được phép từ chối nhả quân. Giới truyền thông Thái Lan trong thời gian gần đây đã liên tiếp đặt vấn đề về việc đẩy thời gian tổ chức Thai League lên sớm hơn nhưng lãnh đạo Liên đoàn đều cho rằng mọi phương án để bóng đá trở lại trước tháng 9 là không khả thi.

Báo Thái gọi Việt Nam là "ông vua của Đông Nam Á", ca ngợi kế hoạch phục vụ tối đa cho tuyển quốc gia tại AFF Cup - Ảnh 1.

Việt Nam là nhà đương kim vô địch AFF Cup.

Trong khi đó, các giải đấu tại Việt Nam sẽ trở lại vào 24/5 tới và kết thúc vào ngày 25/10. Như vậy, các cầu thủ và HLV Park Hang-seo sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Trang tin của Thái Lan mô tả đây là kế hoạch tối ưu cho AFF Cup. 

Một số ứng cử viên cho chức vô địch khác như Malaysia hay Indonesia cũng đang gặp nhiều rắc rối. Giải VĐQG Malaysia chưa biết khi nào sẽ trở lại vì dịch Covid-19, nhiều đội bóng cũng đang đứng trên bờ vực phá sản. Thậm chí, Liên đoàn bóng đá Malaysia còn phải tính đến giải pháp tổ chức giải VĐQG với quy mô nhỏ trong 1 tháng để cứu các CLB. Trong khi đó, Indonesia lại vướng phải những lùm xùm về nội bộ và tin đồn nợ lương HLV trưởng Shin Tae-yong.

GN

Tin mới