• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bảo tồn di sản đô thị, chìa khóa hướng đến phát triển bền vững

Văn hoá 20/03/2019 16:16

(Tổ Quốc) - Bảo tồn di sản đô thị, chìa khóa hướng đến phát triển bền vững là chủ đề hội thảo quốc tế do Tạp chí Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn AkzoNobel tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Bảo tồn di sản đô thị, chìa khóa hướng đến phát triển bền vững - Ảnh 1.

Phố cổ Hà Nội. Nguồn ảnh: dulichvietnam.com.vn

Trong đó, Hội thảo tại Hà Nội diễn ra vào ngày 21/03/2019 tại Khách sạn Lotte. Tại TP Hồ Chí Minh, Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 12/04/2019 tại Trung tâm hội nghị GEM Center.

Việt Nam là một quốc gia nổi tiếng thế giới với 26 di sản được UNESCO vinh danh. Việc bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị của kho di sản đồ sộ là trách nhiệm cần được đặt lên hàng đầu cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Theo đó, Hôi thảo được tổ chức nhằm tạo môi trường trao đổi chuyên môn giữa nhà quản lý cùng các chuyên gia, kiến trúc sư và các nhà đầu tư về bảo tồn di sản đô thị tại Việt Nam.

Chương trình sẽ có sự tham gia của các diễn giả và khách mời tọa đàm gồm: KTS. Luigi Croce, Chủ tịch Hội Kiến Trúc Sư Venice (Ý), Giám đốc Khóa đào tạo Thạc sĩ Bảo tồn và Văn hóa Bền vững, Đại học IUAV, Venice (Ý), Giám đốc Studio Architetti Croce chuyên phục dựng và bảo tồn các lâu đài cổ tại Ý; TS. Pamela Phua, Tổng Giám Đốc Công ty sơn trang trí AkzoNobel Việt Nam; TS. KTS. Nguyên Hạnh Nguyên – Trưởng bộ môn Lý luận và Lịch sử, Khoa Kiến trúc nội thất, ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh; ThS. KTS. Cao Thành Nghiệp – Chuyên gia bảo tồn, Giám đốc Ban quản lý dự án trùng tu Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh; ThS. KTS. Nguyễn Hoàng Phương, Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc và Nghiên cứu khoa học, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội./.


Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ