Báo Trung Quốc tiết lộ thông tin gây chấn động, Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 vì sợ Mỹ "đâm lén"

Trà Khánh | 07-07-2020 - 06:57 AM

(Tổ Quốc) - Theo truyền thông Trung Quốc, các hệ thống phòng không S-400 là thứ vũ khí duy nhất giúp bảo vệ Ankara trước các cuộc tấn công từ chiến đấu cơ của Mỹ.

Theo tờ Sina của Trung Quốc, Washington đừng nên mong đợi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ chấp thuận đề xuất bán các hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf, Ankara sẽ không khuất phục trước mọi sức ép về mặt chính trị hay quân sự về vấn đề này.

Trước đó, Thượng nghị sĩ John Thune thuộc đảng Cộng hòa đã đề xuất dự luật cho phép Mỹ mua lại hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất từ Thổ Nhĩ Kỳ, bằng cách sửa đổi Đạo luật Cấp phép Quốc phòng quốc gia (NDAA) năm 2021.

Báo Trung Quốc tiết lộ thông tin gây chấn động, Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 vì sợ Mỹ đâm lén - Ảnh 1.

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mạnh nhất của Quân đội Nga hiện tại. Ảnh: RT

Cũng theo Sina, nếu Mỹ có được các hệ thống S-400 từ Thổ Nhĩ Kỳ gần như chắc chắn họ sẽ nắm được mọi công nghệ quân sự mà Nga sử dụng để tạo tổ hợp phòng không này, tương tự như những gì mà Mỹ đã làm với một số loại vũ khí của Liên Xô trước đây. Về cơ bản điều này sẽ giúp Washington hóa giải các hệ thống phòng không tiên tiến của Moscow.

Theo nhận định của Sina, Tổng thống Erdogan sẽ không bán S-400 cho Mỹ vì hai lý do sau đây:

Một là, Thổ Nhĩ Kỳ không muốn chọc giận Nga. Nếu S-400 được bán cho Mỹ, Moscow có thể sẽ có hành động đáp trả ngay lập tức cả về chính trị lẫn quân sự nhằm vào Ankara. 

Cũng cần phải nhắc thêm là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều đang trong tình trạng đối đầu quân sự trong cả hai cuộc chiến ở Syria và Libya. Nếu Moscow hành động chắc chắn Ankara sẽ trả giá đắt.

Hai là, Tổng thống Erdogan có vẻ vẫn chưa quên được cuộc đảo chính quân sự năm 2016, mà Mỹ là kẻ đứng đằng sau giật dây. Ankara cần tới một thứ vũ khí như S-400 để đề phòng một kịch bản tương tự lặp lại hay tự bảo vệ họ trước các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Trong cuộc chính biến trên, một số tướng lĩnh thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh cho các chiến đấu cơ F-16 ném bom tòa nhà của quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và các cơ sở hành chính khác ở Ankara và Istanbul. 

Cũng theo Sina, dù hầu hết các tướng lĩnh cấp cao của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đều trung thành với Tổng thống Erdogan thì họ vẫn không thể ngăn cuộc tấn công trên diễn ra bởi phòng không Thổ Nhĩ Kỳ khi đó không có thứ vũ khí nào có thể đối phó các chiến đấu cơ do Mỹ chế tạo một cách triệt để.

Chính vì vậy, Thổ Nhĩ Kỳ mới bằng mọi giá mua các hê thống phòng không S-400 từ Nga bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ. Bởi có được S-400, Ankara sẽ không còn lo lắng về việc lấy gì để đối phó chiến đấu cơ của Mỹ khi mối quan hệ với Washington xấu đi.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM